Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ từ chối gặp người đồng cấp Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã từ chối đề xuất của Mỹ về việc tổ chức hội đàm song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong tuần đầu tiên của tháng 7.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ từ chối gặp người đồng cấp Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trang mạng The Indian Express ngày 30/6 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã từ chối đề xuất của Mỹ về việc tổ chức hội đàm song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong tuần đầu tiên của tháng 7 sau khi phía Mỹ hoãn cuộc họp 2+2 dự kiến vào ngày 6/7.

Theo bà Sitharaman, việc chấp nhận hội đàm song phương với người đồng cấp Mỹ sẽ phá vỡ mục tiêu của đối thoại 2+2.

[Mỹ quyết định hoãn cuộc đối thoại "2+2" lần đầu tiên với Ấn Độ]

Chính phủ Ấn Độ giữ lập trường về mô hình đối thoại 2+2 dù phía Mỹ đề nghị bà Sitharaman tiếp tục chuyến công du theo lịch trình mà không có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj.

Trước đó, hôm 27/6, Mỹ đã thông báo hoãn đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao 2 nước Mỹ-Ấn Độ tại thủ đô Washington vì "lý do không thể tránh khỏi."

Đến nay chưa có thông tin về thời điểm mới của đối thoại trên dù một số nguồn tin cho biết đối thoại dự kiến sẽ được tổ chức ở New Delhi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.