Bộ trưởng Mỹ thăm khu phi quân sự liên Triều

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter thăm khu phi quân sự liên Triều

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đi thăm vùng đệm chia tách hai miền Triều Tiên nhằm nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter thăm khu phi quân sự liên Triều ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đi thăm vùng đệm chia tách hai miền Triều Tiên nhằm nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh Hàn Quốc.

Tin cho biết ông Carter đã đáp máy bay trực thăng từ thủ đô Seoul tới Khu phi quân sự (DMZ) được thiết lập theo một thỏa thuận quốc tế khi lệnh ngừng bắn được ký kết hồi tháng 7/1953, tạm thời chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Đây là lần đầu tiên ông Carter tới thăm DMZ trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Phát biểu tại làng đình chiến Panmunjom, ông Carter nhấn mạnh: "Việc có mặt tại đây cho thấy bạn gần kề nguy hiểm như thế nào với phần còn lại của thế giới."

Theo kế hoạch, ông Carter sẽ bay trở về Seoul để tham gia cuộc đối thoại an ninh thường niên với giới chức lãnh đạo quốc phòng nước chủ nhà.

Các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào tiến bộ của Hàn Quốc trong việc phát triển năng lực quân sự cần thiết để không còn cần đến sự chỉ huy của Mỹ đối với các lực lượng Hàn Quốc trong trường hợp Triều Tiên tấn công nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.