Bộ trưởng Tài chính Mexico từ chức do bất đồng với chính phủ

Bộ trưởng Tài chính Mexico Carlos Urzua trở thành thành viên nội các cấp cao nhất rời bỏ chính phủ của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador, sau khi quyết định từ chức.
Bộ trưởng Tài chính Mexico từ chức do bất đồng với chính phủ ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mexico Carlos Urzua. (Nguồn: Pagina3)

Bộ trưởng Tài chính Mexico Carlos Urzua ngày 9/7 đã từ chức, viện dẫn những bất đồng liên quan tới các vấn đề kinh tế.

Ông trở thành thành viên nội các cấp cao nhất rời bỏ chính phủ của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador.

Viết trên mạng xã hội Twitter, ông Carlos Urzua, 64 tuổi, cho biết: "Có nhiều bất đồng trong các vấn đề kinh tế. Một số bất đồng tồn tại do trong chính quyền này, các quyết định chính sách công được đưa ra mà không cần đủ cơ sở."

Ông Urzua bày tỏ ông cảm thấy buộc phải từ chức do những bất đồng về chính sách.

Ngay sau khi thông tin Bộ trưởng Urzua từ chức được đưa ra, đồng peso nội tệ của Mexico đã rớt giá gần 2%, theo đó 19,27 USD đổi được 1 USD thay vì 18,90 USD trước đó.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador hiện đã bổ nhiệm Thứ trưởng Tài chính Arturo Herrera làm tân Bộ trưởng Tài chính Mexico, thay thế ông Carlos Urzua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục