Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu về "Đóng cửa khu nhà Vương"

Hiện nay, có thông tin liên quan đến việc một số cá nhân là đồng sở hữu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Khu nhà Vương (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) dự kiến đóng cửa khu di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu về "Đóng cửa khu nhà Vương" ảnh 1Một góc Khu di tích nhà Vương. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/6 cho biết Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ký văn bản số 2251/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quản lý di tích kiến trúc-nghệ thuật Khu nhà Vương, tỉnh Hà Giang.

Văn bản nêu rõ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 419/TB-VPCP ngày 31/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung liên quan đến Khu di tích kiến trúc-nghệ thuật Nhà Vương, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công trình di tích kiến trúc-nghệ thuật Khu nhà Vương cho 16 cá nhân dòng họ Vương.

Hiện nay, có thông tin liên quan đến việc một số cá nhân là đồng sở hữu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Khu nhà Vương (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) dự kiến đóng cửa khu di tích.

[Rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu nhà Vương]

Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đối với nội dung: "Trao đổi thống nhất với gia tộc họ Vương rà soát hoàn thiện lại quy chế và thực hiện việc quản lý, sử dụng Khu Di tích theo đúng quy định của pháp luật di sản và pháp luật khác liên quan..."

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cần chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc bảo vệ, phát huy giá trị đối với công trình di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Khu nhà Vương theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa; có kế hoạch quản lý, chống xuống cấp di tích; xây dựng kế hoạch quản lý tổng thể khu vực phía trước Khu di tích Nhà Vương và một số hộ dân đang sinh sống trong khu vực bảo vệ II của di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo, thông báo kết quả giải quyết tới Bộ để phối hợp trong việc quản lý khu di tích quốc gia này.

Quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là tất cả các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các thiết chế văn hóa nói chung phải luôn được mở cửa để phục vụ người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.