Bộ Y tế đánh giá cao hoạt động phòng chống dịch bệnh nCov tại Đà Nẵng

Sân bay Đà Nẵng đã tạo chiều riêng đối với du khách từ Trung Quốc để kiểm soát dịch bệnh nên đã phát hiện được hơn 30 trường hợp nghi ngờ và tổ chức cách ly, theo dõi.
Bộ Y tế đánh giá cao hoạt động phòng chống dịch bệnh nCov tại Đà Nẵng ảnh 1Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đến kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh nCov tại bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tối 30/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế đến làm việc tại thành phố Đà Nẵng về hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã kiểm tra, nắm tình hình tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, khu vực cách ly đặc biệt của Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá hoạt động kiểm dịch ở Sân bay quốc tế Đà Nẵng được tổ chức tốt, trong đó việc đo thân nhiệt được thực hiện với tất cả hành khách; đặc biệt, việc sân bay tạo chiều riêng đối với du khách từ Trung Quốc để kiểm soát dịch bệnh, nên đã phát hiện được hơn 30 trường hợp nghi ngờ và tổ chức cách ly, theo dõi.

Sau khi thăm quy trình cách ly bệnh nhân nghi nhiễm nCov tại Bệnh viện Đà Nẵng, ông Nguyễn Trường Sơn nhận xét, cơ sở vật chất tại Bệnh viện còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Bệnh viện đã tạo luồng đón tiếp, cách ly hợp lý, thực hiện theo quy trình, gồm khai thác tiền sử, bệnh sử, hồ sơ bệnh án của người bệnh, di chuyển lên khu cách ly.

Đặc biệt, tại khu cách ly, Bệnh viện đã sắp xếp nhiều lớp, phân vùng rõ ràng, tách biệt với các khu vực khác trong Bệnh viện, nên hạn chế tối đa việc lan nhiễm của mầm bệnh.

[Sáu lần WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu]

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đánh giá cao sự chuẩn bị đầy đủ, kịp thời của thành phố Đà Nẵng, trong đó thành phố Đà Nẵng đã đầu tư gần 20 tỷ đồng để mua trang thiết bị, vật chất y tế nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch nCov hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị Sở Y tế Đà Nẵng lưu ý trong việc quản lý, theo dõi, giám sát, phổ biến thông tin về các khu công nghiệp, nơi có những công nhân làm việc ở nước ngoài chuyển về.

Đối với công tác thông tin, Thứ trưởng mong muốn ngành y tế thực hiện tuyên truyền sâu rộng thông qua các loại hình truyền thông, tạo niềm tin của người dân đối với công tác phòng chống dịch bệnh, không để nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang trong cộng đồng, xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, từ khi dịch nCov được phát hiện vào tháng 12/2019 tại Trung Quốc, Chính phủ và ngành y tế đã hết sức quan tâm, kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

Trong thời điểm đó, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác theo dõi ở cửa khẩu, cách ly, phân loại người bệnh, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức quốc tế để có thể đưa ra kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả.

Bộ Y tế cũng đã thành lập 45 đội phản ứng nhanh, tập trung nguồn nhân lực từ các bệnh viện Trung ương, bệnh viện chuyên khoa.

Đồng thời, Bộ cũng xây dựng đường dây nóng kết nối trực tiếp với 20 bệnh viện trong cả nước để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hội chẩn các trường hợp người bệnh nghi ngờ nhiễm dịch nCov./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục