BoE: Các ngân hàng lớn của Anh không còn "quá lớn để phá sản"

Theo BoE, các ngân hàng lớn nhất nước này không còn "quá lớn để phá sản" trong các cú sốc tài chính trong tương lai, khi các cổ đông, thay vì là người đóng thuế, sẵn sàng gánh thiệt hại.
BoE: Các ngân hàng lớn của Anh không còn "quá lớn để phá sản" ảnh 1Quang cảnh Ngân hàng Trung ương Anh tại London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Ngân hàng trung ương Anh (BoE), các ngân hàng lớn nhất nước này không còn "quá lớn để phá sản" trong các cú sốc tài chính trong tương lai, khi các cổ đông, thay vì là người đóng thuế, sẵn sàng gánh thiệt hại.

Sau đợt đánh giá lớn đối với 8 ngân hàng, trong đó có Barclays, HSBC, Lloyds và NatWest, BoE cho rằng nếu một ngân hàng lớn của Anh ngày nay phá sản thì điều này có thể diễn ra một cách an toàn, khi ngân hàng đó tiếp tục mở cửa và cung cấp các dịch vụ.

Các cổ đông và các nhà đầu tư, chứ không phải người đóng thuế, sẽ chịu những thiệt hại đầu tiên, giải quyết được vấn đề "quá lớn để phá sản."

Sau cuộc khủng hoảng tài chính hơn một thập kỷ trước, 137 tỷ bảng (171 tỷ USD) tiền đóng thuế tại Anh đã được bơm cho các ngân hàng nước này, trong khi các ngân hàng cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ đáng kể của BoE.

Chính phủ Anh đã kiểm soát ngân hàng Royal Bank of Scotland, đổi tên thành NatWest, trước khi ngân hàng này lại được tư nhân hóa.

Dù các khoản cứu trợ đã được rót, sự gián đoạn của hệ thống tài chính là một trong những nguyên nhân khiến kinh tế Anh và toàn cầu suy thoái sau đó.

BoE sẽ công bố đánh giá đầu tiên về sự chuẩn bị của 8 ngân hàng lớn của Anh cho việc tái cơ cấu trong Khuôn khổ Đánh giá Tái cơ cấu (RAF).

[Ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 13 năm]

Phó Thống đốc phụ trách thị trường và ngân hàng của BoE, Dave Ramsden, cho biết RAF là yếu tố cốt lõi trong phản ứng của Anh trước một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đã cho thấy Anh đã giải quyết được vấn đề "quá lớn để phá sản."

Theo ông Ramsden, các nhà chức trách Anh đã phát triển cơ chế tái cơ cấu, khi thành công trong việc giảm rủi ro đối với người gửi tiền và hệ thống tài chính, trong khi bảo vệ hiệu quả hơn ngân sách nhà nước.

Bốn ngân hàng khác mà BoE đã tiến hành đánh giá là Nationwide, Santander UK, Standard Chartered và Virgin Money UK./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục