Botswana tổ chức tổng tuyển cử lần thứ 12 kể từ khi giành độc lập

Cuộc tổng tuyển cử tại Botswana lần này sẽ bầu ra 57 ghế nghị sỹ quốc hội, đảng nào giành đa số ghế tại Quốc hội sẽ bầu ra tổng thống của nước này.
Botswana tổ chức tổng tuyển cử lần thứ 12 kể từ khi giành độc lập ảnh 1Tổng thống Botswana, ông Mokgweetsi Masisi sẽ đối mặt với thách thức lớn trong cuộc bầu cử. (Nguồn: AFP)

Ngày 23/10, cử tri Botswana bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở quốc gia miền Nam châu Phi này.

Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 12 của nước này kể từ khi giành độc lập vào năm 1966. 

Theo Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) tại Botswana, đã có 924.000 cử tri đăng ký thăm gia bỏ phiếu tại 2.296 điểm bỏ phiếu ở tất cả 59 khu vực bầu cử trên cả nước.

Cuộc tổng tuyển cử lần này sẽ bầu ra 57 ghế nghị sỹ quốc hội.

Theo Hiến pháp Botswana, đảng nào giành đa số ghế tại Quốc hội sẽ bầu ra tổng thống của nước này.

Trước đó, IEC cũng đã tiến hành bỏ phiếu sớm vào ngày 19/10. Dự kiến, số phiếu trong đợt bỏ phiếu sớm sẽ chỉ được kiểm sau khi các điểm bỏ phiếu trong ngày 23/10 đóng cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục