Brazil bảo vệ quyền bảo hộ của nước đang phát triển

Tổng thống Brazil đã bảo vệ quyền bảo hộ kinh tế của nước đang phát triển và bác cáo buộc về chính sách chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.

Phát biểu ngày 25/9 tại phiên thảo luận chung của Đại Hội đồng Liên hợp quốckhóa 67, đang diễn ra tại thành phố New York, Mỹ, Tổng thống Brazil DilmaRousseff đã lên tiếng bảo vệ quyền bảo hộ kinh tế của các nước đang phát triển.

Tổng thống Brazil cũng bác bỏ những cáo buộc của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về chính sách chủ nghĩabảo hộ mậu dịch tại các nước đang phát triển.

Là nguyên thủ quốc gia đầu tiên phát biểu trước phiên họp lần này, Tổng thốngRousseff tuyên bố với các nhà lãnh đạo thế giới rằng, các nước đang phát triểnkhông thể chấp nhận việc các biện pháp thương mại chính đáng và hợp pháp đượcbảo vệ tại các nước đang phát triển lại được đánh giá một cách bất công là chủnghĩa bảo hộ. Bà nêu rõ các biện pháp mà Brazil áp dụng đã được công nhận theocác quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Tổng thống Brazil chỉ trích các chính sách tiền tệ không chặt chẽ của cácnước giàu là nguyên nhân dẫn đến những "đánh giá giả tạo" về đồng nội tệ của cácnước đang phát triển, từ đó cho rằng chính sách tỷ giá của các nước đang pháttriển đã gây thiệt hại cho hoạt động xuất khẩu của các nước phát triển, giúp cácnền kinh tế đang phát triển có được lợi thế cạnh tranh một cách không công bằngnhờ nhập khẩu giá rẻ hơn thực tế.

Bà Rousseff nhấn mạnh chính sách tiền tệ không thể là lời giải duy nhất chonạn thất nghiệp đang gia tăng tại các nước phát triển cũng như đang phát triển,mà chính sự gia tăng nghèo đói và một tương lai bất định đang ảnh hưởng đếnnhững bộ phận dân chúng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

Kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, Liên hợp quốc đã dựa vàochính sách nới lỏng tiền tệ để giải quyết tình trạng suy thoái sâu và duy trì sựtăng trưởng chậm chạp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục