Bức tranh Panorama về Chiến thắng Điện Biên Phủ giành giải Đặc biệt

“Bức tranh tròn Panorama, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” được trao giải Đặc biệt tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tác, Quảng bá Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật, Báo chí về học tập và làm theo lời Bác.
Bức tranh Panorama về Chiến thắng Điện Biên Phủ giành giải Đặc biệt ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao giải Đặc biệt tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Tối 9/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tác, Quảng bá Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật, Báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Tới dự Lễ Trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân.

Qua 6 lần tổ chức, Giải thưởng Sáng tác, Quảng bá Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật, Báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã khẳng định được uy tín, ý nghĩa, góp phần làm sinh động, phong phú việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đạo đức, bản lĩnh, tâm hồn và cốt cách con người Việt Nam trong thời đại mới.

Từ 1.292 tác phẩm nhận được qua 13 Hội đồng Sơ khảo chuyên ngành, Hội đồng Chung khảo đã chọn ra 1 giải Đặc biệt (tác phẩm “Bức tranh tròn Panorama, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo tồn Di sản Văn hóa), 11 giải A, 55 giải B, 89 giải C; 48 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá để trao thưởng.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, Giải thưởng giai đoạn 2021-2023 triển khai trong thời gian cả nước diễn ra dịch bệnh, chịu nhiều tác động, làm hạn chế đến các hoạt động sáng tác, quảng bá. Tuy vậy, trong năm 2022 và đầu năm 2023, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các Hội Văn học nghệ thuật từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện để hoạt động sáng tác, quảng bá triển khai theo đúng kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Quy chế Giải thưởng.

[Cuộc thi giới thiệu sách về Bác: Niềm tin yêu qua từng trang sách]

Phát biểu chỉ đạo tổng kết Giải thưởng giai đoạn 2021-2023 và phát động Giải thưởng giai đoạn 2023-2025, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Giải thưởng là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, cần thiết nhằm thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, nhất là Kết luận số 01 KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan từ Trung ương đến các địa phương đã chủ động, tích cực tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng Sáng tác, Quảng bá Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật, Báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động, thu hút cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” qua đó khơi gợi tình cảm kính trọng, lòng biết ơn, niềm tin sắt son đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, đồng bào ta ở trong và ngoài nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương, các văn nghệ sỹ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 2023-2025), góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh, giá trị văn hóa, con người Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.