Ngày 12/10/2010, một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đãtới Hungary để giám định những đánh giá của chính phủ nước này về các tác độngtiềm tàng tới sức khỏe người dân về ngắn hạn cũng như dài hạn từ vụ trào bùn đỏxảy ra tại vùng đất phía Tây quốc gia này vào ngày 4/10 vừa qua.
Theo các chuyên gia của WHO, tác động từ vụ trào bùn đỏ tới sức khỏe cộngđồng là nghiêm trọng, tuy nhiên, nó đã được khống chế. Hiện tại, thiệt hại vềngười từ vụ việc này là tám người tử vong và hơn 120 người bị thương.
Các chuyên gia y tế của WHO cũng cho biết thêm, trước mắt, tác động trựctiếp của bùn đỏ tới sức khỏe của con người là gây cho nạn nhân bị bỏng và bịngạt thở do nồng độ PH có trong bùn đỏ rất cao (trên mức 12).
Công tác giám sát của các chuyên gia WHO cũng bao gồm cả việc đánh giá vềnhững ảnh hưởng tới sức khỏe con người do bụi, nước và thực phẩm có chứa hàmlượng kim loại nặng từ vụ tràn bùn đỏ tại khu vực này.
Ngoài ra, lượng bùn đỏ tràn xuống sông Danube và phân tán ở mức hạn chếtới các quốc gia ở hạ nguồn con sông này cũng sẽ được đoàn công tác của WHO xemxét tác.
Bên cạnh đó, theo nhận định ban đầu của các chuyên gia, nguy cơ bụiphân tán từ vị trí xảy ra tai nạn tới các quốc gia lân cận là không đáng kể.
Những đánh giá tác động về ngắn, trung và dài hạn từ vụ tràn bùnđỏ tới sức khỏe của ngươi dân sẽ được các chuyên gia WHO thực hiện. Theo đó, dựatrên những kết quả này, chính quyền Hungary sẽ thiết lập các biện pháp phòngngừa thích hợp nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân.
Nhóm công tác của WHO bao gồm các chuyên gia quốc tế trong lĩnhvực đánh giá và đối phó với các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môitrường, đặc biệt là nguy cơ nhiễm độc nguồn nước và các chất hóa học./.
Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)