Bùng phát cúm gia cầm H5N1 ở miền Đông Nam Campuchia

Virus cúm gia cầm H5N1 được tìm thấy trong đàn gà nuôi tại vùng Svay Rieng hồi tuần trước khiến 68 con gia cầm chết và nhà chức trách Campuchia phải tiêu hủy 322 con gia cầm khác để đảm bảo an toàn.
Bùng phát cúm gia cầm H5N1 ở miền Đông Nam Campuchia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/1, Campuchia đã thông báo một đợt bùng phát virus cúm gia cầm H5N1 ở miền Đông Nam nước này.

  

Tuyên bố của Bộ Nông nghiệp Campuchia đăng trên trang web của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) cho biết virus H5N1 được tìm thấy trong đàn gà nuôi tại vùng Svay Rieng hồi tuần trước. Đã có 68 con gia cầm chết và 322 con bị tiêu hủy.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản... và cả ở châu Âu như Đức, Séc, Thụy Điển, Pháp, Hà Lan...., ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi và xuất khẩu các sản phẩm từ gia cầm.

Trong khi đó, ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều ca nhiễm cúm gia cầm ở người gây tử vong.

Mùa Đông là thời gian các chủng virus cúm gia cầm bùng phát do hoạt động di cư của các loài chim và gia cầm hoang dã, chính vì vậy những người tiếp xúc trực tiếp với các loại gia cầm sống - chẳng hạn như chăn nuôi, tiêu thụ, giết mổ hoặc gia công các sản phẩm từ gia cầm - phải đặc biệt đề cao cảnh giác.

Những đối tượng có sức đề kháng yếu như người già, trẻ em hoặc những người mắc bệnh mãn tính sẽ rất dễ gặp nguy hiểm nếu nhiễm các chủng cúm gia cầm nguy hiểm như H5N6 có thể bị đe dọa đến tính mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục