Đơn giản là... gạch mặt

Ca sĩ trên băngrôn bị xóa hình như là... tội phạm

Băngrôn quảng cáo về đêm nhạc “Tuấn Vũ - Ngày trở về” với hình ảnh ca sĩ Mạnh Đình bị gạch đỏ khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.
Băngrôn quảng cáo về đêm nhạc “Tuấn Vũ - Ngày trở về” treo tại các ngã tư và nhiều đường phố khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Nguyên nhân là do tên và hình ảnh của ca sĩ Mạnh Đình bị gạch đỏ trông rất phản cảm.

Sau buổi biểu diễn tại Cung văn hóa Việt-Xô tháng 9 vừa qua, Tuấn Vũ trở lại Hà Nội cùng nhiều nghệ sỹ hải ngoại tên tuổi hơn để thực hiện đêm nhạc “Tuấn Vũ - Ngày trở về,” được rất nhiều người yêu âm nhạc mong chờ. Tuy nhiên, khâu quảng cáo đã làm xấu đi phần nào hình ảnh chương trình.

Khi dừng đèn đỏ ở các ngã tư, không ít người nhăn mặt khi nhìn vào hình ca sĩ Mạnh Đình bị gạch đỏ qua mặt trên băngrôn. Vệt đỏ gạch qua mặt ca sĩ tạo cảm giác như người này là... tội phạm.

Theo những thông tin giới thiệu về đêm nhạc “Tuấn Vũ - Ngày trở về” thì ca sĩ Mạnh Đình đã nhận lời tham gia đêm nhạc mà không cần cátxê. Nhưng có lẽ anh không thể tham gia nên hình ảnh và tên đã bị gạch chéo màu đỏ.

“Tuấn Vũ - Ngày trở về” là một đêm nhạc lớn. Có thể vì thế mà đơn vị tổ chức chương trình muốn thông tin chính xác về các ca sĩ tham gia, tránh làm khán giả thất vọng khi ca sĩ yêu thích của mình không xuất hiện. Tuy nhiên, sự thông báo một cách cẩu thả này khiến nhiều người không thoải mái.

Gạch đỏ các ca sĩ, diễn viên không thể tham gia trong các chương trình biểu diễn không phải là việc mới xuất hiện. Khi một ca sĩ, diễn viên bất ngờ không thể tham gia thì tên hoặc hình ảnh của họ sẽ đơn giản bị gạch trên các băngrôn quảng cáo thay vì in lại băngrôn./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.