Các ca bệnh nặng đang được theo dõi từng giờ, từng ngày

Phó giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê thông tin, có 3 ca diễn biến nặng và nguy kịch, trong đó bệnh nhân số 91 vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Các ca bệnh nặng đang được theo dõi từng giờ, từng ngày ảnh 1Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiều 13/4, phó giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Giám đốc Trung tâm Quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19 cho biết, tính đến 18 giờ ngày 13/4, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng số người mắc COVID-19 lên 265 người.

Cũng trong ngày 13/4, có 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh ở Việt Nam lên 145 trường hợp.

Trong số 120 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện, có 22 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2; 15 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

[Các chuyên gia đầu ngành tiếp tục hội chẩn ca bệnh COVID-19 nặng]

Về các trường hợp nặng và nguy kịch, phó giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê thông tin, có 3 ca diễn biến nặng và nguy kịch, trong đó 2 ca đang điều trị tại Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, 1 ca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bệnh nhân số 161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội đồng chuyên môn, bệnh nhân số 20 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn.

Riêng bệnh nhân số 91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, hình ảnh phổi trên phim XQ mới nhất biểu hiện tổn thương phổi nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dương tính trở lại mặc dù trước đó 2 ngày âm tính trên cả 2 mẫu.

"Hiện các ca bệnh nặng vẫn được các bác sỹ điều trị trực tiếp và Tổ Hội chẩn chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch theo dõi từng giờ, từng ngày," phó giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê khẳng định.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) trong cả nước là 75.291, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 713 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 15.564 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 59.014 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục