Các nghị sỹ Libya kêu gọi một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc

Các nghị sỹ Libya cùng kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn trên toàn quốc giữa các nhóm vũ trang và tổ chức đối thoại nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực ở quốc gia này.
Các nghị sỹ Libya kêu gọi một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc ảnh 1Hàng trăm người ủng hộ Thủ tướng được chỉ định Omar al-Hasi đổ xuống đường phố ở thủ đô Tripoli, bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Omar al-Hasi, khiến khủng hoảng chính trị tại Libya thêm sâu sắc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 29/9, các nghị sỹ Libya tham dự hội nghị hòa bình do Phái bộ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) làm trung gian đã cùng kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn trên toàn quốc giữa các nhóm vũ trang và tổ chức đối thoại nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đang có nguy cơ đẩy quốc gia sản xuất dầu mỏ này bên bờ vực nội chiến.

Hội nghị được tổ chức ở thị trấn ốc đảo Ghadamis, miền Tây Libya, với sự tham gia của 27 đại biểu, trong đó có 15 nghị sỹ ủng hộ Chính phủ mới được quốc tế công nhận có trụ sở tại thị trấn duyên hải miền Đông Tobruk gần biên giới với Ai Cập và 12 nghị sỹ đối lập đại diện cho thành phố Misrata ủng hộ chính phủ do Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC - Quốc hội mãn nhiệm của Libya) thành lập.

Ngoài ra còn có đại diện chính phủ các nước Anh, Malta - nước láng giềng thân cận của Libya ở Địa Trung Hải.

Tại hội nghị, song phương đã nhất trí mở lại các sân bay cũng như khẩn trương giải quyết các nhu cầu nhân đạo dưới sự trung gian của Liên hợp quốc nhằm xây dựng lòng tin.

Phản đối việc sử dụng vũ lực và ủng hộ giải pháp đối thoại chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay, các đại biểu cũng nhất trí triệu tập vòng đối thoại thứ hai sau lễ Eid Al-Adha (Lễ Hiến sinh của người Hồi giáo bắt đầu vào ngày 4/10 tới) nhằm giải quyết những bất đồng lớn còn tồn tại giữa hai bên.

Tuy nhiên, thời gian và địa điểm diễn ra vòng đối thoại này vẫn chưa được xác định.

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức sau hội nghị, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Bernardino Leon cho biết hội nghị hòa bình Ghadamis đã diễn ra trong "bầu không khí anh em" và các bên tham gia đã đạt được "thỏa thuận tốt đẹp."

Nhà trung gian hòa giải quốc tế này nêu rõ: "Chúng tôi đã nhất trí khởi động tiến trình chính trị nhằm giải quyết tất cả các vấn đề chi tiết liên quan đến tình hình hiện nay tại Libya và thực hiện điều này một cách hòa bình với lời kêu gọi mạnh mẽ về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn quốc."

Ba năm sau làn sóng chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng, cũng như sự tồn tại của hai chính phủ và hai quốc hội. Từ giữa tháng Bảy vừa qua, đụng độ leo thang tại thủ đô Tripoli và thành phố cảng Benghazi ở miền Đông giữa các liên minh đối địch đã khiến hàng hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và hàng chục nghìn người nước ngoài phải sơ tán về nước.

Giao tranh ác liệt tại Tripoli khiến cả Quốc hội mới được bầu và được quốc tế công nhận cũng như chính phủ phải chuyển trụ sở về thị trấn Tobruk.

Trong khi đó cơ quan lập pháp cũ không chịu từ nhiệm và tự thành lập chính phủ tại thủ đô Tripoli với sự hậu thuẫn của phiến quân Hồi giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục