Các nước thành viên ASEAN cần tăng cường đoàn kết nội khối

Tiến sỹ Yose Rizal Damuri nhận định ASEAN cần tăng cường đoàn kết nội khối, hội nhập kinh tế, vun đắp quan hệ chính trị sâu sắc hơn và thể hiện lập trường thống nhất trong nhiều vấn đề quan trọng.

Tiến sỹ Yose Rizal Damuri, Chủ tịch mạng lưới ASEAN-Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Malaysia (ISIS). (Nguồn: asean.org)
Tiến sỹ Yose Rizal Damuri, Chủ tịch mạng lưới ASEAN-Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Malaysia (ISIS). (Nguồn: asean.org)

Các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần tăng cường đoàn kết nội khối, tăng cường hội nhập kinh tế, vun đắp quan hệ chính trị sâu sắc hơn và thể hiện lập trường thống nhất trong nhiều vấn đề quan trọng.

Đây là nhận định của Tiến sỹ Yose Rizal Damuri, Chủ tịch mạng lưới ASEAN-Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Malaysia (ISIS) năm 2024, đưa ra ngày 5/6.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu khai mạc Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 37 (37 APR), Tiến sỹ Damuri nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là thông qua khuôn khổ ASEAN, trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Ông Damuri cho rằng trong bối cảnh những thách thức địa chính trị và kinh tế leo thang hiện nay, ASEAN cần phải áp dụng những biện pháp cấp bách hơn. Ông đề xuất ASEAN duy trì vai trò và tính trung tâm của tổ chức; đồng thời bảo vệ sự ổn định, hòa bình, thịnh vượng và khả năng phục hồi của khu vực.

Đề cập vai trò của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Damuri cho rằng khu vực này có tiềm năng dẫn đầu trong việc hình thành trật tự thế giới mới, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tìm kiếm các giải pháp giải quyết xung đột một cách hòa bình và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Theo ông, những mục tiêu này có thể được hiện thực hóa thông qua ASEAN.

Chuyên gia này cũng cho rằng Hội nghị Cấp cao Đông Á, quy tụ các nhà lãnh đạo từ Đông Á và các nước Thái Bình Dương, có thể là điểm khởi đầu để thảo luận về sự phát triển và cách tìm giải pháp trước những thách thức trong lĩnh vực kinh tế.

Bên cạnh đó, theo ông, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cũng có thể thúc đẩy khái niệm toàn diện về an ninh kinh tế và khả năng phục hồi.

Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 37 do ISIS tổ chức từ ngày 4-6/6 với chủ đề "Khủng hoảng trong thời kỳ giao thoa." Sự kiện thường niên này thu hút hơn 300 học giả tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

ASEAN - động lực mới của tăng trưởng toàn cầu

Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, ASEAN đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thực hiện những cải cách sâu rộng từ bên trong, nhằm chuyển dịch từ trạng thái “kiên cường” sang “bền vững.”