Philippines nêu tầm nhìn về an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Bài phát biểu của Tổng thống Marcos Jr. tại Đối thoại Shangri-La bao trùm nhiều vấn đề, nêu bật những thách thức đối với an ninh của ASEAN, khu vực và thế giới nhìn từ quan điểm của Philippines.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: TTXVN phát)
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 31/5, Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. đã trở thành nguyên thủ quốc gia Philippines đầu tiên phát biểu khai mạc tại Đối thoại Shangri-La, một hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á.

Ông Marcos Jr. cũng tham gia phiên hỏi đáp ngay sau bài phát biểu.

Bài phát biểu của Tổng thống Marcos Jr. bao trùm nhiều vấn đề, nêu bật những thách thức đối với an ninh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khu vực và thế giới nhìn từ quan điểm của Philippines.

Ông Marcos Jr. nêu lập trường của Chính phủ Philippines về việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực, trong đó có việc tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, coi đây là vấn đề không thể tách rời trong lĩnh vực quốc tế.

Ông nhấn mạnh lợi ích chung của các quốc gia tuân thủ luật pháp và hướng tới hòa bình là tiếp tục đối thoại với sự tôn trọng lẫn nhau và cởi mở để tìm ra cách tốt nhất nhằm duy trì một trật tự an toàn, an ninh và thịnh vượng dựa trên luật lệ.

Ông Marcos Jr. nhấn mạnh vai trò của Mỹ là "rất quan trọng đối với hòa bình khu vực" ở Đông Nam Á, khi Philippines phải đối mặt áp lực ngày càng tăng của Trung Quốc tại vùng biển ngoài khơi bờ biển đất nước. Ông cũng khẳng định không nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

Các diễn giả chính trước đây tại Đối thoại Shangri-La bao gồm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Theo Tiến sỹ Bastian Giegerich - Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), Tổng thống Marcos Jr. được ghi nhận vì đã nâng cao những đóng góp của Philippines cho sự ổn định và an ninh khu vực, và những nỗ lực của ông Marcos Jr. đã "mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược của Philippines trên khắp châu Á-Thái Bình Dương và xa hơn nữa trong thời điểm bất ổn địa chính trị"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chiều 15/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.