Các nước vùng Hồ Lớn châu Phi kêu gọi ngừng bắn ở CHDC Congo, Sudan

Các thành viên ICGLR nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện sự phối hợp và thực hiện cơ chế giám sát và đánh giá lệnh ngừng bắn của Phong trào 23/3 và việc rút khỏi các khu vực lãnh thhổ bị chiếm đóng.
Các nước vùng Hồ Lớn châu Phi kêu gọi ngừng bắn ở CHDC Congo, Sudan ảnh 1Một ngôi nhà bị phá hủy sau vụ tấn công do các tay súng Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) tiến hành tại Mukondi, CHDC Congo ngày 10/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/6, các quốc gia tham dự Hội nghị quốc tế về Vùng Hồ Lớn (ICGLR) kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Sudan.

Tại hội nghị thượng đỉnh tại Luanda, thủ đô của Angola, các quốc gia thành viên ICGLR đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện sự phối hợp và thực hiện cơ chế giám sát và đánh giá lệnh ngừng bắn của Phong trào 23/3 (M23) và việc rút khỏi các khu vực lãnh thổ bị chiếm đóng.

Thông cáo được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh nhấn mạnh sự tham gia của các thỏa thuận đạt được trong tiến trình Luanda và Nairobi; đồng thời lên án bất kỳ nỗ lực nào của M23 và các nhóm vũ trang khác nhằm củng cố lực lượng của họ nhằm nối lại chiến sự ở các khu vực bị chiếm đóng.

Thông cáo cũng nhấn mạnh việc giải trừ vũ khí ngay lập tức và hồi hương vô điều kiện. Theo đó, Angola sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ICGLR, Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi và Cộng đồng các quốc gia Đông Phi, với sự tham gia của Liên hợp quốc và dưới sự điều phối của Liên minh châu Phi.

Hội nghị thượng đỉnh cũng lên án cuộc xung đột ở Sudan, kêu gọi kích hoạt lại tiến trình hòa bình ở Sudan để tìm ra giải pháp lâu dài và hoan nghênh những nỗ lực của Liên minh châu Phi, Cơ quan liên chính phủ về phát triển và các tổ chức tiểu khu vực châu Phi khác nhằm giải quyết nhu cầu cho sự lãnh đạo và điều phối các nỗ lực của châu Phi.

[Liên minh châu Phi kêu gọi giải quyết khủng hoảng ở CHDC Congo, Sudan]

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat đã kêu gọi đoàn kết và tích cực phối hợp các nỗ lực khu vực cũng như châu lục để giải quyết hiệu quả cuộc khủng hoảng ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Sudan.

Ông Faki Mahamat nhấn mạnh rằng giải pháp lâu dài duy nhất cho các cuộc khủng hoảng ở châu Phi là hòa bình, đối thoại và thỏa hiệp mang tính xây dựng. Ông kêu gọi tất cả các bên cam kết đi theo con đường này.

Chủ tịch AU cũng đánh giá cao việc triển khai Lực lượng khu vực EAC ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời nhận định rằng các quốc gia đóng góp quân đội đã góp phần thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng lại niềm tin vào lãnh đạo cấp cao.

Về cuộc khủng hoảng ở Sudan, Chủ tịch Ủy ban AU nhấn mạnh rằng trách nhiệm chính để tìm ra giải pháp mà không cần dùng đến biện pháp quân sự "phải đến từ chính người dân Sudan."

Ông nói: "Chúng tôi đang làm mọi cách có thể để thu hút họ càng nhanh càng tốt tham gia vào một cuộc đối thoại chính trị toàn diện và hoàn toàn phù hợp. Đó là cách duy nhất để cứu đất nước khỏi nội chiến và cứu toàn bộ khu vực khỏi hỗn loạn."

Ngoài Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Tshisekedi và Thủ tướng Rwanda Edouard Ngirente, hội nghị còn có sự tham dự của Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin-Archange Touadera, Burundi, Uganda, Kenya, Nam Sudan, Cộng hòa Congo, Tanzania, Zambia và Sudan cũng có đại diện cho nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục