Các phe phái chính trị Sudan đồng ý thành lập chính phủ chuyển tiếp

Các nhà lãnh đạo quân sự của Sudan hiện đang nắm quyền điều hành đất nước đã đàm phán một thỏa thuận với các đảng chính trị dân sự nhằm khôi phục quá trình chuyển tiếp dân sự ở quốc gia Đông Phi này.
Các phe phái chính trị Sudan đồng ý thành lập chính phủ chuyển tiếp ảnh 1Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại Sudan. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/3, người phát ngôn của các bên tham gia ký kết thỏa thuận chính trị ở Sudan, Khalid Omar Yousif, cho biết các phe phái chính trị của nước này đã đồng ý thành lập một chính phủ chuyển tiếp mới vào ngày 11/4.

Các nhà lãnh đạo quân sự của Sudan hiện đang nắm quyền điều hành đất nước đã đàm phán một thỏa thuận với các đảng chính trị dân sự nhằm khôi phục quá trình chuyển tiếp dân sự ở quốc gia Đông Phi này.

Ông Yousif tiết lộ thêm các bên đã nhất trí về việc thành lập một ủy ban soạn thảo Hiến pháp mới có 9 thành viên, gồm các đại diện đảng phái chính trị, một người từ quân đội và một người từ Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Ủy ban này sẽ ký thỏa thuận khung chuyển tiếp vào đầu tháng Tư tới và công bố Hiến pháp vào ngày 6/4.

[Phe đối lập ở Sudan hoan nghênh việc khôi phục quá trình chuyển tiếp]

Việc thành lập một chính phủ mới sau cuộc đảo chính tháng 10/2021 là kết quả của các cuộc đàm phán do phương Tây, các nước vùng Vịnh và Liên hợp quốc bảo trợ, giúp hồi sinh hỗ trợ kinh tế rất cần thiết cho Sudan.

Sau khi Cựu Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào năm 2019, Sudan đã bắt đầu chuyển sang chế độ dân sự và được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố hồi tháng 12/2020.

Tuy nhiên, Sudan đã lâm vào tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế ngày càng sâu sắc kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, khiến quá trình chuyển đổi sang chế độ dân sự bị chệch hướng và gây khó khăn cho công tác viện trợ.

Tháng 1 vừa qua, các chính đảng của Sudan đã bắt đầu đàm phán về thỏa thuận chuyển tiếp cuối cùng nhằm thành lập một chính phủ dân sự và giải quyết các vấn đề nổi bật khác.

Theo thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa liên minh đối lập chính ở Sudan, Lực lượng Tự do và Thay đổi (FFC) với quân đội vào tháng 12 năm ngoái, một chính phủ dân sự sẽ điều hành đất nước cho đến khi các cuộc bầu cử được tổ chức và quân đội sẽ chuyển giao quyền lực và rời khỏi chính trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục