Các phe phái của Palestine tổ chức cuộc họp hòa giải tại Ai Cập

Cuộc họp ngày 30/7 sẽ quy tụ thủ lĩnh các phe phái chính trị khác nhau ở Palestine, trong đó có thủ lĩnh phong trào Hamas Ismail Haniyeh.
Các phe phái của Palestine tổ chức cuộc họp hòa giải tại Ai Cập ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chủ trì một cuộc họp của Ban lãnh đạo Palestine tại Ramallah, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi dẫn nguồn hãng thông tấn Wafa của Palestine cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 29/7 đã đến thành phố El Alamein của Ai Cập trước thềm cuộc họp hòa giải giữa các phe phái Palestine, vốn bị nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad của Palestine tẩy chay.

Bên cạnh việc chủ trì cuộc họp ngày 30/7 giữa lãnh đạo các phe phái của Palestine, Tổng thống Abbas dự kiến gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi.

Tuần trước, thủ lĩnh nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad, ông Ziyad al-Nakhalah, đã nêu điều kiện tham gia cuộc họp, theo đó các thành viên của nhóm này và những người thuộc các phe phái khác bị lực lượng an ninh Palestine ở Bờ Tây giam giữ phải được trả tự do.

[EU bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng leo thang bạo lực Bờ Tây]

Trong tuyên bố ngày 29/7, ông Mohammad al-Hindi, một quan chức của nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad, một lần nữa tố cáo "việc lực lượng an ninh Palestine tiếp tục giam giữ và truy tố những người phản kháng vì mục đích chính trị. Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PLF) cũng tẩy chay cuộc họp.

Cuộc họp ngày 30/7 sẽ quy tụ thủ lĩnh các phe phái chính trị khác nhau ở Palestine, trong đó có thủ lĩnh phong trào Hamas Ismail Haniyeh.

Cả ông Abbas và ông Haniyeh đã gặp nhau ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 26/7 trước thềm cuộc họp quan trọng ngày 30/7 ở Ai Cập.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người có quan hệ tốt với cả hai bên, đã chủ trì cuộc gặp này và cho biết Ankara sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa giải giữa các phe phái của Palestine.

Một quan chức yêu cầu giấu tên của Palestine cho biết tiến trình đàm phán ở thành phố El Alamein được thúc đẩy nhằm "chấm dứt sự chia rẽ giữa các phe phái của Palestine để chuẩn bị cho một Chính phủ Palestine đoàn kết cũng như cuộc bầu cử Tổng thống và tổng tuyển cử.

Cuộc họp tại Ai Cập diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Palestine không ngừng leo thang, khiến ít nhất 203 người Palestine và 27 người Israel thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục