Các quan chức của AirAsia dính nghi án hối lộ liên quan đến Airbus

Sau khi có cáo buộc ban lãnh đạo AirAsia nhận hối lộ từ nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đã mở một cuộc điều tra.
Các quan chức của AirAsia dính nghi án hối lộ liên quan đến Airbus ảnh 1Máy bay của hãng AirAsia. (Nguồn: malaymail.com)

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng hãng hàng không giá rẻ AirAsia và ban lãnh đạo hãng này đã nhận hối lộ từ nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus.

Trong tuyên bố mới đây, MACC cho biết ủy ban này đã liên hệ với cơ quan chức năng Anh để tìm hiểu về vụ việc, đồng thời khẳng định MACC có thẩm quyền điều tra các hành vi tham nhũng của bất kỳ công dân Malaysia nào hoặc những người có liên quan kể cả bên ngoài lãnh thổ Malaysia.

[Hãng hàng không AirAsia X đặt mua 42 chiếc Airbus trị giá 5 tỷ USD]

Trước đó, ngày 31/1, tờ The Telegraph của Anh cho hay Airbus đã trả 50 triệu USD và đưa ra gói tài trợ khác trị giá 55 triệu USD để tài trợ cho một đội thể thao có liên quan đến “những người có quyền ra quyết định” tại AirAsia và AirAsia X - "công ty chị em" của AirAsia.

Theo báo trên, một trong những ủy viên quản trị của AirAsia đã gửi một email công khai chuyện nhận hối lộ nói trên.

Cũng theo The Telegraph, hành vi tham nhũng diễn ra trong khoảng thời gian giữa năm 2011 và 2015.

Ngày 3/2, AirAsia cho hay Chủ tịch AirAsia Group Kamarudin Meranun và Giám đốc điều hành Tony Fernandes sẽ phải tạm rời khỏi chức vụ trong vòng 2 tháng hoặc lâu hơn sau khi cáo buộc tham nhũng nêu trên được báo chí tiết lộ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hãng đang gặp phải những khó khăn về kinh tế, AirAsia đã quyết định giữ hai quan chức này ở vị trí cố vấn trong thời gian họ phải tạm thời rời bỏ chức vụ của mình.

Hai quan chức này đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc tham nhũng.

Diễn biến trên đã tác động xấu đến AirAsia khi giá cổ phiếu của tập đoàn này đã mất 10,49% giá trị vào lúc 17 giờ ngày 3/2, trong khi giá cổ phiếu của AirAsia X giảm 7,69%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.