Theo các nhà khoa học Đan Mạch, chất squalene chứa trong tế bào da chết cóthể loại bỏ ozone. Trên thực tế, chất squalene có thể làm cho hàm lượng ozonetrong nhà hạ xuống từ 2% đến 15%.
Được biết, phân tử squalene có chứa 6 nguyêntử carbon liên kết đôi. Những nguyên tử carbon này sẽ tự phân giải khi phản ứngvới ozone.
Theo các nhà khoa học, ozone trong tầng khí quyển trên cao có thể bảo vệTrái Đất không bị xâm hại bởi bức xạ. Tuy nhiên, tầng ozone ở gần bề mặt TráiĐất thì lại có hại bởi chúng được tạo thành từ khí thải xe hơi, khí thải côngnghiệp và các khí thể độc hại khác.
Nếu con người hít phải ozone này sẽ gây tổnhại tới chức năng của phổi và gây ra bệnh viêm màng phổi. Lâu dài có thể gây tổnhại vĩnh viễn tới chức năng phổi.
Trong khi đó mỗi ngày cơ thể người có khoảng 500 triệu tế bào da chết.Những tế bào da chết này có thể loại bỏ ozone, qua đó giúp làm sạch không khí.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, điều này không có nghĩa là chúng tangừng việc quét dọn nhà cửa. Bởi vì, tế bào da chết của một người thải ra có thểgây dị ứng cho những người khác và cũng có thể lây truyền vi sinh vật có hại./.