Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong, Shanghai Composite của Thượng Hải, Nikkei 225 của Nhật Bản tăng điểm trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm phiên thứ bảy liên tiếp.
Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 11/5, sau phiên giao dịch biến động trên phố Wall, khi các nhà đầu tư lo ngại về sự gia tăng mạnh của lạm phát và sự bấp bênh của giá dầu.

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,9%, lên 19.824,57 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,8%, lên 3.058,7 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,2%, lên 26.213,64 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,17%, xuống 2.592,27 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ bảy liên tiếp.

Các thị trường chịu sức ép trong những tuần gần đây do vấn đề lạm phát, xung đột Nga-Ukraine và tác động từ các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát dịch tại Trung Quốc đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu.

[Chứng khoán thị trường thế giới đa phần phục hồi trong phiên 10/5]

Các nhà đầu tư trên toàn cầu lo ngại khi xuất khẩu của Trung Quốc giảm trong tháng Tư, ở mức thấp nhất trong gần hai năm, cũng như lạm phát giá tiêu dùng tăng mạnh nhất trong gần nửa năm.

Hàng triệu người ở Trung Quốc, đặc biệt là tại Thượng Hải, đã bị phong tỏa trong nhiều tuần, trong khi các hạn chế đi lại cũng được thực hiện tại thủ đô Bắc Kinh.

Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng chính sách "không COVID" (zero COVID) của Trung Quốc là không bền vững. Chính sách mà nước này thực hiện đã khiến các cảng và các nhà máy phải dừng hoạt động.

Mọi sự chú ý đang được hướng đến báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng tháng Tư của Mỹ sẽ được công bố ngày 11/5.

Chốt phiên 11/5, tại Việt Nam, VN-Index tăng 5,97 điểm lên 1.301,53 điểm. HNX-Index tăng 3,02 điểm lên 330,04 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục