Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm chiều 8/2

Trong phiên giao dịch chiều 8/2, các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Seoul, Wellington, Bangkok, Đài Bắc và Manila tăng điểm, nhưng hai thị trường Mumbai và Jakarta lại giảm nhẹ.
Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm chiều 8/2 ảnh 1Bảng điện tử chỉ số chứng khoán của Nhật Bản tại sàn giao dịch Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 8/2 do các nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố số liệu lạm phát quan trọng vào cuối tuần.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,1% lên 27.284,52 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,7% lên 3.452,63 điểm. Nhưng chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,0% xuống 24.329,49 điểm.

Các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Seoul, Wellington, Bangkok, Đài Bắc và Manila cũng tăng điểm, còn Mumbai và Jakarta lại giảm nhẹ.

[Báo cáo lợi nhuận của Meta tác động mạnh tới chứng khoán thế giới]

Các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố chỉ số lạm phát của nước này vào thứ Năm (10/2) và họ cũng rất quan ngại về những diễn biến căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine.

Các chuyên gia cho biết, việc sửa đổi dự báo tăng trưởng và kết quả thu nhập của các doanh nghiệp trong vài tháng tới sẽ là yếu tố rất quan trọng cho những hoạt động của thị trường.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch 8/2, VN-Index tăng 3,33 điểm lên 1.500,99 điểm, HNX-Index giảm 1,44 điểm xuống 417,89 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục