Các tổ chức quốc tế quan ngại về tình hình ở Somalia

Các tổ chức quốc tế đều ghi nhận mức độ nghiêm trọng của tình trạng bế tắc chính trị đang diễn ra ở Somalia liên quan đến công tác tổ chức các cuộc bầu cử bị trì hoãn.
Các tổ chức quốc tế quan ngại về tình hình ở Somalia ảnh 1Binh sỹ Chính phủ Somalia tuần tra trên đường phố Mogadishu, một ngày sau khi nhóm phiến quân Al-Shabab tiến hành vụ tấn công liều chết nhằm vào dinh Tổng thống ở thủ đô. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/4, trong một tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp trực tuyến, Liên minh châu Phi (AU), Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức liên chính phủ về phát triển (IGAD) và Liên hợp quốc (Liên hợp quốc) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Somalia.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, các tổ chức quốc tế đều ghi nhận mức độ nghiêm trọng của tình trạng bế tắc chính trị đang diễn ra ở Somalia liên quan đến công tác tổ chức các cuộc bầu cử bị trì hoãn, cũng như những bất đồng tiếp tục trong đối thoại giữa chính phủ liên bang và một số lãnh đạo các bang thành viên.

Theo các tổ chức quốc tế, tình hình hiện nay đang tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng và nhiều vấn đề khác tại Somalia.

Lãnh đạo các tổ chức quốc tế kêu gọi các bên liên quan tại quốc gia thuộc khu vực Sừng châu Phi tiếp tục những tiến bộ đạt được trong xây dựng đất nước, đặc biệt là bầu cử và chuyển đổi quyền lực một cách hòa bình thông qua các cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy, vì lợi ích của người dân Somalia.

Thông qua tuyên bố chung, AU, EU, IGAD và Liên hợp quốc khẳng định sự tôn trọng đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và thống nhất của Somalia.

[Somalia: Đánh bom liều chết tại quán càphê khiến 13 người thương vong]

Các tổ chức quốc tế mong muốn lãnh đạo liên bang và các bang thành viên tại Somalia thực hiện kiềm chế tối đa, nhất là những hành động có thể dẫn đến leo thang căng thẳng, ngay lập tức quay trở lại đối thoại để tìm kiếm được sự thỏa hiệp đối với các vấn đề còn tồn tại.

Somalia đã bỏ lỡ thời hạn chót tổ chức bầu cử vào ngày 8/2 khi Tổng thống nước này Mohamed Abdullahi Mohamed mãn nhiệm. Ông Mohamed, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ tiếp theo, hiện vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về quy trình bầu cử với 5 bang thành viên của liên bang Somalia.

Ban đầu, Somalia dự định tổ chức cuộc bầu cử trực tiếp đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, song việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử này đã bị trì hoãn do các vụ tấn công của nhóm phiến quân al-Shabab có liên kết với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Do đó, nước này chuyển sang bỏ phiếu gián tiếp theo hình thức những người lớn tuổi sẽ lựa chọn các nghị sỹ và những nghị sỹ này sẽ bầu ra tổng thống.

Tuy nhiên, chính quyền khu vực ở ít nhất 2 trong tổng số 5 bang nêu trên của Somalia đã phản đối việc tổ chức bầu cử trong thời điểm hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục