IIF cho rằng, yêu cầu vốn cao đối với các ngân hàng có thể khiến tín dụngdành cho các doanh nghiệp ở khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) giảm ít nhất5%, và hối thúc các nhà chức trách coi đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Charles Dallara, Giám đốc quản lý IIF, đại diện cho hơn 450 cơ quan tài chínhtrên toàn thế giới nói: "Các nhà hoạch định chính sách cần kêu gọi dừng việc ápdụng quy định mới này trong khi những yếu tố cốt lõi của cải cách như tăng vốncổ phần, khôi phục và dàn xếp các giải pháp, được thực hiện."
Theo ông Dallara, kế hoạch đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về tỷ lệ thanh khoản"là rất cần thiết" còn các biện pháp khác như tăng thêm vốn (capital surcharge)đối với những ngân hàng lớn nhất thế giới "sẽ rất tốn kém và phản tác dụng."
Ông cho rằng, chắc chắn là nhiều ngân hàng châu Âu sẽ sụt giảm tài sản khi đốimặt với những quy định vốn chặt chẽ hơn và chi phí vốn cao hơn. Một số ngân hàngkhông thể huy động vốn mới trên thị trường, trong khi chi phí huy động vốn caocũng ngăn cản những ngân hàng có thể huy động vốn.
Ông Dallara cho rằng, cả vốn ngân hàng và tài trợ dài hạn không thể huy độngđược về số lượng theo các yêu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đáng kể đến chiphí. Điều này nêu bật nguy cơ mất cân bằng khu vực tài chính sẽ tiếp tục, ảnhhưởng nghiêm trọng đến chi phí, khả năng cung cấp tín dụng, từ đó tác động đếnhoạt động kinh tế và việc làm.
Theo tính toán của IIF, hoạt động cho vay ngân hàng đối với các doanh nghiệp phitài chính ở khu vực Eurozone chỉ tăng 1,4% trong chín tháng đầu năm nay. Và chovay ngân hàng sẽ giảm 5% hoặc hơn nữa để đáp ứng tỷ lệ vốn theo yêu cầu của cácnhà cho vay châu Âu tuần trước, buộc các ngân hàng phải tăng thêm 106 tỷ eurovốn vào giữa năm 2012.
BNP Paribas, Societe Generale and các ngân hàng khác ở châu Âu đã cắt giảm chovay khi các nhà chức trách gây sức ép với họ nâng tỷ lệ vốn còn các nhà đầu tưyêu cầu lợi nhuận cao hơn.
Ông Dallara cảnh báo về nguy cơ việc này có thể làm chệch hướng tăng trưởng kinhtế trong thư ngỏ gửi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trước hội nghị thượng đỉnhG20.
Ông Dallara nói rằng, các giải pháp hiệu quả hơn giải quyết cuộc khủng hoảng nợEurozone đang rất cần thiết và việc tìm kiếm các nhà đầu tư bên ngoài để tăngQuỹ Bình ổn tài chính châu Âu cần phải được xúc tiến.
Ông cảnh báo, giá trị thị trường trái phiếu của các nước gặp khó khăn có thể sẽsụt giảm hơn nữa khi các ngân hàng bán trái phiếu công.
IIF nói rằng, các nhà lãnh đạo G20 cần làm việc với các ngân hàng để hồi phụctăng trưởng kinh tế và tạo việc làm trước bối cảnh khó khăn không chỉ đối vớichâu Âu mà còn cả Mỹ./.