Cameroon: Tổng thống Paul Biya tuyên bố tái tranh cử ở tuổi 85

Tổng thống Paul Biya, 85 tuổi, lên nắm quyền từ năm 1982 và hiện là một trong những nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất ở châu Phi, tuyên bố tái tranh cử cuộc bầu cử tổng thống Cameroon vào tháng 10 tới.
Cameroon: Tổng thống Paul Biya tuyên bố tái tranh cử ở tuổi 85 ảnh 1Tổng thống Cameroon Paul Biya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Cameroon Paul Biya ngày 13/7 tuyên bố sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống nước này vào tháng 10 tới.

Tổng thống Biya, 85 tuổi, lên nắm quyền từ năm 1982 và hiện là một trong những nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất ở châu Phi.

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Biya đã nói với người dân Cameroon rằng: "Tôi sẵn sàng tích cực đáp lại lời kêu gọi mạnh mẽ của các bạn."

[Cameroon lùi thời gian bầu cử Quốc hội xuống tháng 10/2019]

Trong khi đó, đảng Mặt trận Dân chủ Xã hội (SDF) đối lập đã chỉ định ông Joshua Osih làm ứng cử viên của đảng này ra tranh cử tổng thống.

Trong số các ứng cử viên khác, có cựu Phó Tổng thống Akere Muna và Chủ tịch Phong trào Tái sinh Cameroon (MRC) Maurice Kamto.

Cuộc bầu cử tổng thống Cameroon sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tới. Trong khi đó, cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến vào tháng 10 đã bị hoãn đến tháng 10/2019 theo dự luật vừa được thông qua ngày 2/7.

Tổng thống Biya cho rằng việc tổ chức đồng thời các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và hội đồng địa phương sẽ gây khó khăn do các hoạt động bầu cử chồng chéo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục