Campuchia bác bỏ tin một công dân Trung Quốc tử vong do virus corona

Giới chức y tế Campuchia đã bác bỏ tin đồn một công dân Trung Quốc mới nhập viện tại tỉnh Preah Sihanouk đã tử vong vì nhiễm virus corona mới.
Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 27/10. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 27/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/1, giới chức y tế Campuchia đã bác bỏ tin đồn một công dân Trung Quốc mới nhập viện tại tỉnh Preah Sihanouk đã tử vong vì nhiễm virus corona mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, công dân Trung Quốc nói trên là một người đàn ông 56 tuổi đến từ Quảng Châu, nhập viện cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Sihanoukville thuộc tỉnh Preah Sihanouk vào sáng 28/1 sau khi bị ho và nôn tại một sòng bạc.

Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân này bị đau dạ dày cấp tính và có dấu hiệu đột quỵ.

Hiện bệnh nhân này đang hồi phục và không có các triệu chứng nhiễm virus corona mới.

Cùng ngày, giới chức Campuchia cho biết hơn 3.000 công dân Trung Quốc từ thành phố Vũ Hán đã tới Campuchia kể từ sau khi bùng phát dịch bệnh viêm phổi do nhiễm chủng virus corona mới (2019-nCoV) tại Trung Quốc.

Trong số này có hơn 1.500 người đi chuyến bay thẳng tới sân bay quốc tế Preah Sihanouk và số còn lại tới sân bay quốc tế Siem Reap của Campuchia.

Những người này tới Campuchia trước khi nhà chức trách Trung Quốc đóng cửa thành phố Vũ Hán hôm 23/1 vừa qua để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Hiện các chính quyền địa phương ở Campuchia đang theo dõi chặt chẽ tình hình để ngăn ngừa dịch bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới lây lan tại Campuchia.

Trước đó, ngày 27/1 vừa qua, Bộ Y tế Campuchia xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm chủng virus 2019-nCoV gây bệnh viêm phổi tại Trung Quốc.

[Campuchia hủy chuyến bay từ Phnom Penh, Sihanoukville đi Trung Quốc]

Bệnh nhân là một khách du lịch Trung Quốc từ thành phố Vũ Hán nhập cảnh thành phố Preah Sihanouk.

Tỉnh Preah Sihanouk là điểm du lịch nổi tiếng của Campuchia, thu hút đông du khách Trung Quốc.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Campuchia từ cuối năm 2018, có gần 80.000 công dân Trung Quốc sinh sống tại tỉnh Preah Sihanouk.

Cùng ngày 29/1, nhà chức trách Nhật Bản xác nhận hai công dân nước này đã nhiễm virus corona mới sau khi trở về từ thành phố Vũ Hán trên chiếc máy bay do Chính phủ Nhật Bản thuê để sơ tán công dân khỏi nơi khởi phát chủng virus này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngoài hai công dân trên còn có 11 người khác trên cùng chuyến bay này bắt đầu có các triệu chứng mắc bệnh viêm phổi cấp như sốt và ho.

Chiếc máy bay do Chính phủ Nhật Bản thuê chở 206 công dân nước này đang sống và làm việc ở thành phố Vũ Hán đã đáp xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo sáng 29/1. Đây là nhóm công dân Nhật Bản đầu tiên được sơ tán khỏi Vũ Hán.

Trong số này có 12 người đã phải nhập viện, trong đó có hai người đàn ông ở độ tuổi 40 và 50 bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi cấp, trong khi 3 người khác đã về nhà. Những người còn lại đang trú tại các khách sạn ở tỉnh Chiba gần thủ đô Tokyo.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc trong 2 ngày vừa qua không phát sinh thêm ca nhiễm virus corona mới.

Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc vẫn đang tập trung tiếp nhận khai báo về các trường hợp nghi nhiễm virus.

Campuchia bác bỏ tin một công dân Trung Quốc tử vong do virus corona ảnh 1Một cơ sở được chỉ định là địa điểm cách ly những công dân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, tại Jincheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 90km về phía nam, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tính đến ngày 29/1, Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng cơ chế làm việc khẩn cấp đến ngày thứ 3.

Hiện tại, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương do Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Park Neung-hoo làm Trưởng ban đang triển khai hoạt động.

Chiều 29/1, ông Park đã chủ trì cuộc họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban, rà soát hệ thống phòng dịch tới thời điểm hiện tại, kiểm tra tình hình phòng dịch và thảo luận đối sách bổ sung.

Bộ Y tế và Phúc lợi đang duy trì cảnh báo đối phó với virus corona chủng mới ở mức 3 trên thang cảnh báo 4 mức độ.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tiến hành kiểm tra toàn bộ 3.000 người nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán vào nước này từ ngày 13-26/1 vừa qua, trên cơ sở cân nhắc thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới là 14 ngày.

Chính phủ nước này sẽ tiến hành kiểm tra cả những người có triệu chứng nhẹ, nếu phát hiện triệu chứng về đường hô hấp sẽ đưa ngay người đó tới bệnh viện được Nhà nước chỉ định để cách ly, kiểm tra.

Trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ lập phương án kiểm tra sức khỏe người dân không chỉ tại những cơ sở y tế do nhà nước chỉ định, mà cả các cơ sở y tế tư nhân.

Từ ngày 5/2 tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng phương pháp mới để rút ngắn thời gian kiểm tra, áp dụng tại cả các bệnh viện tư nhân.

Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh sự phối hợp của người dân là hết sức quan trọng, và đề nghị người dân tuân thủ các quy tắc phòng dịch như thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục