Campuchia công bố các thành viên vào ủy ban bầu cử mới

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã công bố chín người được lựa chọn vào Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) mới.
Campuchia công bố các thành viên vào ủy ban bầu cử mới ảnh 1Cung điện Hoàng gia Campuchia ở Phnom Penh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/4, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã công bố chín người được lựa chọn vào Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) mới.

Theo danh sách, Ủy ban Bầu cử Quốc gia mới gồm bốn thành viên thuộc CPP, bốn thành viên thuộc CNRP và một người "trung lập" không liên quan tới chính đảng nào.

Trong một bức thư gửi Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Thủ tướng Campuchia đồng thời là Phó Chủ tịch CPP Hun Sen cho biết đảng này đã chỉ định ông Sek Bunhok làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia mới cùng ba người khác là thành viên ủy ban này gồm Mean Sathi, Duch Son và Em Sophat.

Trong khi đó, Chủ tịch CNRP Sam Rainsy trong thư gửi Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cho biết đảng này đã chọn các thành viên trong ủy ban bầu cử mới gồm Kuoy Bunroeun, Rong Chhun, Hing Thirith và Te Manirong.

Trong một bức thư chung gửi ông Heng Samrin, cả hai ông Hun Sen và Sam Rainsy đều nhất trí chọn Hang Puthea, người đứng đầu nhóm giám sát bầu cử Nicfec, làm thành viên "trung lập" của Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

Việc thành lập Ủy ban Bầu cử Quốc gia mới là một phần trong thoả thuận đạt được ngày 22/7/2014 giữa Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy nhằm chấm dứt 10 tháng phe đối lập tẩy chay quốc hội sau cuộc bầu cử năm 2013.

Theo kế hoạch, ủy ban này sẽ được thành lập vào ngày 13/4 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

ASEAN - động lực mới của tăng trưởng toàn cầu

Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, ASEAN đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thực hiện những cải cách sâu rộng từ bên trong, nhằm chuyển dịch từ trạng thái “kiên cường” sang “bền vững.”