Campuchia-Mỹ bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung

Bộ Quốc phòng Campuchia bắt đầu cuộc diễn tập quân sự, mang tên "Người Bảo vệ Angkor-2013," với sự tham gia của quân đội Mỹ.
Ngày 16/5, tại Trung tâm huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia của Campuchia tại Kampong Speu, Bộ Quốc phòng Campuchia bắt đầu cuộc diễn tập quân sự, mang tên "Người Bảo vệ Angkor-2013," với sự tham gia của lực lượng trong quân đội Mỹ.

Trong thời gian từ ngày 16-29/5, các binh sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (PACOM) và các binh sỹ Campuchia đã bắt đầu tham gia cuộc diễn tập này nhằm nâng cao chất lượng các nhân viên trong lực lượng gìn giữ hòa bình; kỹ năng sử dụng thiết bị máy tính, truyền thông để xử lý các vấn đề an ninh.

Campuchia và Mỹ hy vọng thông qua các chương trình hợp tác, các cuộc diễn tập chung, để nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực.

Tại Campuchia, PACOM tập trung vào các hoạt động phối hợp trong công tác gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo như đào tạo lực lượng nhân viên y tế, tháo gỡ mìn, các hoạt động tác chiến khi tham gia triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục