Campuchia phá vỡ kỷ lục màn trưng bày trái tim gấp bằng giấy lớn nhất

Gần 4 triệu trái tim gấp bằng giấy đã được trưng bày tại công viên khảo cổ Angkor, thuộc tỉnh Siem Reap, Tây Bắc Campuchia để hướng tới chào mừng SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.
Campuchia phá vỡ kỷ lục màn trưng bày trái tim gấp bằng giấy lớn nhất ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Ngày 11/4, màn trưng bày trái tim được gấp bằng giấy (origami) của Campuchia đã được ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness là màn trưng bày trái tim được gấp bằng giấy lớn nhất thế giới, phá vỡ kỷ lục trước đó tại nước Anh.

Gần 4 triệu trái tim gấp bằng giấy đã được trưng bày tại công viên khảo cổ Angkor, thuộc tỉnh Siem Reap, Tây Bắc Campuchia để hướng tới chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) dự kiến diễn ra vào tháng 5 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) vào tháng 6 tới. 

Dự án gấp giấy hình trái tim nói trên do Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC) thực hiện.

[SEA Games 32: Campuchia đã sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công]

Giám khảo chính thức của sách Kỷ lục Guinness Thế giới, bà Tomomi Sekioka xác nhận với gần 4 triệu trái tim gấp bằng giấy, UYFC đã lập kỷ lục thế giới mới, vượt qua kỷ lục trước đó đạt được tại nước Anh với 53.704 trái tim giấy được trưng bày ngày 9/2/2019.

Phát biểu tại sự kiện công bố kỷ lục, Chủ tịch UYFC Hun Many cho biết dự án gấp giấy hình trái tim nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với tất cả các vận động viên Campuchia tham gia tranh tài tại đại hội thể thao mà nước này sẽ đăng cai lần đầu tiên trong 64 năm.

Ông nhấn mạnh: “Đây là niềm tự hào mới đối với Campuchia, cũng như thể hiện tinh thần yêu thương và đoàn kết của chúng tôi”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục