Campuchia truy tặng Huân chương 'Mahasena' cho cố Đại sứ Ngô Điền

Cố Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Điền là người nước ngoài thứ hai được Chính phủ Campuchia truy tặng Huân chương “Mahasena,” sau Tướng Hoàng Thế Thiện.
Campuchia truy tặng Huân chương 'Mahasena' cho cố Đại sứ Ngô Điền ảnh 1Sopheak Thavy, Quốc vụ khanh Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia trao Huân chương Mahasena của Chính phủ Vương quốc Campuchia truy tặng cố Đại sứ Ngô Điền cho Đại sứ Vũ Quang Minh. (Ảnh:Nguyễn Vũ Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều 14/8 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã diễn ra Lễ truy tặng Huân chương “Mahasena” (Royal Order of Mahasena - Grand Officer) của Chính phủ Vương quốc Campuchia cho cố Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Điền (1921-2004), nguyên Phó Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phụ trách Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia từ năm 1955 đến năm 1962.

Thay mặt Chính phủ Vương quốc Campuchia, Quốc vụ khanh Bộ Quan hệ Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Sopheak Thavy đã trao phần thưởng cao quý này tới Đại sứ đương nhiệm Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh.

Tại buổi lễ, bà Sopheak Thavy xúc động cho biết: “Tôi xin thông qua ngài Đại sứ Vũ Quang Minh, gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến gia quyến ngài Ngô Điền. Chúng tôi xin thay mặt Chính phủ Campuchia cảm ơn Đảng và Chính phủ Việt Nam đã gửi một người con ưu tú của dân tộc sang giúp đỡ nhân dân Campuchia chúng tôi."

"Việc truy tặng Huân chương dành cho ngài Ngô Điền là sự ghi nhận của Chính phủ và nhân dân Campuchia đối với những đóng góp của ngài Đại sứ Ngô Điền trong thời gian công tác ở Vương quốc Campuchia. Ngài Ngô Điền đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Campuchia và quan hệ gắn bó, gần gũi giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.”

Trước đó, vào ngày 1/8/2020, Quốc vương Norodom Sihamoni đã ký Sắc lệnh truy tặng Đại sứ Ngô Điền Huân chương “Mahasena.”

Ông là người nước ngoài thứ hai được Chính phủ Campuchia truy tặng Huân chương, sau Tướng Hoàng Thế Thiện.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Vương quốc Campuchia đã truy tặng huân chương cho Đại sứ Ngô Điền.

Campuchia truy tặng Huân chương 'Mahasena' cho cố Đại sứ Ngô Điền ảnh 2Quang cảnh lễ truy tặng Huân chương Mahasena (Royal Order of Mahasena - Grand Officer) cho cố Đại sứ Ngô Điền. (Ảnh:Nguyễn Vũ Hùng/TTXVN)

Đại sứ Vũ Quang Minh cho rằng đây là việc làm vô cùng ý nghĩa mà Chính phủ và nhân dân Campuchia dành cho không chỉ cố Đại sứ Ngô Điền mà còn đối với những người có nhiều năm gắn bó, đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia anh em.

Ông Ngô Điền có quá trình tham gia hoạt động Cách mạng và hoạt động đối ngoại lâu năm, đã có những đóng góp xứng đáng cho Đảng và Nhà nước nói chung và cho công tác ngoại giao nói riêng. Đặc biệt, ông có 13 năm làm Đại sứ và Phó Ban B68 tại Campuchia.

Theo tiểu sử ông Ngô Điền do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cung cấp, từ tháng 6/1950 đến tháng 8/1955, ông Ngô Điền làm Bí thư Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) kiêm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, phóng viên Hội nghị Geneva 1954, phóng viên tại Hội nghị Bandung 1955; từ tháng 9/1955 đến tháng 8/1962, ông là Phó Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phụ trách Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia; từ tháng 7/1979 đến tháng 11/1991, ông giữ chức Phó Trưởng ban B68, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia; từ tháng 12/1991 đến tháng 10/1992, ông làm Cố vấn 3/3 Bộ Ngoại giao rồi nghỉ hưu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục