Ngày 21/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các cơ quan, ban ngành, các địa phương vàđặc biệt là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nuôi chim yến trước khi ban hànhThông tư Quy định tạm thời về điều kiện nuôi và khai thác chim yến.
Tại hội thảo, ý kiến của nhiều cán bộ quản lý và doanh nghiệp nuôi yến chorằng, việc quy hoạch vùng nuôi yến như dự thảo Thông tư đề ra là rất cần thiết.Tuy nhiên, cần xem xét kỹ nên quy hoạch sao cho hợp lý bởi nếu không thận trọngthì việc quy tụ riêng một vùng nuôi yến sẽ làm ảnh hưởng đến mật độ chim yếntrong mỗi nhà nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế thấp.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi chia sẻ, việc quy hoạchlà câu chuyện lớn của ngành chăn nuôi, chim yến với đặc tính là loài vật thíchvùng đông vui, vì vậy cần cân nhắc việc cấm nuôi trong thành phố mà chỉ cần làmrõ những vùng cấm nuôi, vùng nào được nuôi, đồng thời đưa ra những điều kiện rõràng, đặc biệt là điều kiện về phòng và chống dịch bệnh để ai đáp ứng đủ thì cóthể nuôi chim yến.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônVũ Văn Tám đánh giá, Việt Nam có những bước phát triển nhanh trong khai thác vàdẫn dụ nuôi chim yến, đồng thời do đây nghề nuôi mới nên chưa có quản lý củaTrung ương và địa phương. Chỉ khi xảy ra dịch bệnh ở Ninh Thuận vừa qua mới đặtra vấn đề về quản lý, cơ sở pháp lý để kiểm soát, định hướng tổ chức nghề nuôiphát triển bền vững, hiệu quả, an toàn dịch bệnh.
Dự thảo Thông tư bao gồm 4 chương, 9 điều quy định về các điều kiện đốivới cơ sở nuôi chim yến và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Tuynhiên nhiều doanh nghiệp nuôi và khai thác chim yến tại thành phố Hồ Chí Minh vàcác tỉnh, thành cho rằng, dự thảo Thông tư vẫn còn đơn giản và thiếu cụ thể.Chẳng hạn các quy định về vùng được phép nuôi chim yến, quy định về chuyển đổitừ đất nông nghiệp sang đất được phép xây nhà dẫn dụ chim yến… chưa được thểhiện rõ ràng, không tính đến yếu tố đặc thù của ngành dẫn dụ và khai thác yến.
Thêm vào đó việc quy định khoảng cách giữa nhà nuôi yến đến khu dân cưchưa phân biệt khu vực thành phố và các địa phương vùng thôn quê, vì thế khi ápdụng vào thực tế sẽ gây ra tranh cãi, lãng phí và lúng túng trong xử lý.
Trước những ý kiến đóng góp này, đại diện Cục Chăn nuôi và Viện Chăn nuôicho biết sẽ tiếp thu để chỉnh sửa những điểm chưa hợp lý, chưa cụ thể trongThông tư. Do chưa có kinh nghiệm trong quản lý ngành khai thác, dẫn dụ và nuôichim yến, ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết, phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn sẽ có một đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm về quản lý ngành nghề nàycủa Malaixia (một quốc gia có kinh nghiệm lâu năm về nuôi và khai thác tổyến)./.
Liên Phương (TTXVN)