Thủ tướng Harper nhấn mạnh Canada không tham gia nhiệm vụ chiến đấu nhưngsẽ xem xét các khía cạnh khác quân đội có thể hỗ trợ và chắc chắn sẽ cung cấptrợ giúp nhân đạo và phát triển cho Mali.
Tuy nhiên, ông Harper cho biết quy mô và mức độ can dự lâu dài của Canadaở quốc gia Tây Phi này còn phải được thảo luận trong nội các, trong đảng Bảo thủvà các đảng đối lập.
Trong buổi gặp người đồng cấp Canada, Thủ tướng Pháp cũng cho biết nướcnày đang thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu ở Liên hợp quốc vào tháng Tư tới nhằm thôngqua việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali.
Pháp sắp rút quân khỏi Mali và mong muốn một lực lượng gìn giữ hòa bìnhcủa Liên hợp quốc tiếp nhận nhiệm vụ chiến đấu với các phần tử Hồi giáo cực đoantại đây.
Tháng Giêng vừa qua, Pháp đã gửi quân đến Mali khi chính phủ nước này đềnghị Pháp hỗ trợ ổn định tình hình sau một cuộc đảo chính quân sự khiến phiếnquân kiểm soát nửa phía Bắc đất nước.
Thủ tướng Pháp cho biết quân Pháp và lực lượng châu Phi đã đẩy lùi nguy cơphiến quân tấn công sang miền Nam Mali. Tuy nhiên, ông cảnh báo các phần tử Hồigiáo cực đoan Jihad sẽ tiếp tục hoạt động và tương lai sự toàn vẹn của Mali sẽkhông còn nữa.
Trước đó, Thủ tướng Jean Marc Ayrault đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việcgiữ ổn định cho chính phủ và quân đội non yếu của Mali cũng như việc tổ chứccuộc bầu của Mali vào tháng Bảy tới.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 7/3 cũng thông báo nước này sẽ bắtđầu rút quân dần dần khỏi Mali từ tháng Tư tới.
Trong chiến dịch của Pháp tại Mali, Canada đã cử một máy bay vận tải quânsự C-17 để hỗ trợ chuyển quân và hàng hóa hậu cần. Ông Harper khẳng định sự hỗtrợ này sẽ tiếp tục chừng nào tình hình tại chỗ còn cần./.