Canalys: Bảo mật di động ngày càng được coi trọng

Theo hãng nghiên cứu Canalys, tới năm 2015, hơn 20% trong tổng số smartphone, tablet trên toàn cầu sẽ được cài đặt phần mềm bảo vệ.
Hãng nghiên cứu Canalys vừa công bố kết quả dự báo mới của họ, trong đóchỉ ra rằng quá trình đầu tư cho lĩnh vực bảo mật di động sẽ tăng 44% hàng nămtới năm 2015.

Theo ghi nhận, chỉ có 4% lượng smartphone được xuất xưởng hồi năm ngoái cócài sẵn phần mềm bảo vệ.

Canalys nhận định rằng, tới năm 2015, hơn 20% trong tổng số smartphone vàtablet trên toàn cầu sẽ được cài đặt phần mềm bảo vệ. Tới thời điểm đó, thị trường bảo mật di động sẽ đạt giá trị 3 tỷ USD.

Canalys nói rằng, một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy lĩnh vựcbảo mật di động tăng trưởng là yêu cầu đảm bảo an toàn dữ liệu của khối kháchhàng doanh nghiệp.

Hãng nghiên cứu này kỳ vọng lượng sử dụng các sản phẩm bảo mật như phầnmềm chống virus, mã hóa VPN và tường lửa sẽ tăng trưởng trung bình 54,6% tới năm2015.

Nhà phân tích Nushin Hernandez bày tỏ: “Các doanh nghiệp cần phải có cáinhìn đầy đủ và thực chất về vấn đề bảo mật di động, bởi không có một cách thứcđơn lẻ nào đảm bảo được khả năng bảo vệ toàn diện. Muốn có được sự an toàn chodữ liệu trên các thiết bị di động, doanh nghiệp cần sử dụng nhiều giải pháp bảomật kết hợp, tương tự như cách họ đã làm với máy notebook và desktop hiệnnay”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng bào Xơ Đăng (xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) theo dõi trên điện thoại các video clip, Inforgraphics hướng dẫn cách thức đi bỏ phiếu. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Trợ lực quan trọng cho công tác chuẩn bị bầu cử

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đang là một “trợ lực” quan trọng giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở.

UAV chỉ huy có thể chỉ huy phi đội nhiều UAV chữa cháy có mặt tại hiện trường theo một kịch bản chữa cháy và cứu nạn tối ưu đã được dạy cho AI PCCC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy hiệu quả trong các ngõ nhỏ

Trong khi nhiều quốc gia mới thử nghiệm UAV đơn lẻ cho công tác chữa cháy, đã có một doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành công hệ thống UAV bầy đàn chữa cháy hiệu quả ở các ngõ sâu, hẻm nhỏ... hoặc các nhà cao tầng, nơi xe chữa cháy chưa vươn tới.