Cảnh sát Mỹ tiêu diệt nghi can xả súng tại tòa án liên bang Dallas

Các hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy đối tượng Brian Clyde mặc đồng phục quân đội, có áo chống đạn, đội mũ trùm đầu và đeo băng đạn ở thắt lưng.
Cảnh sát Mỹ tiêu diệt nghi can xả súng tại tòa án liên bang Dallas ảnh 1Đối tượng Brian Clyde. (Nguồn: dfw.cbslocal.com)

Cảnh sát Mỹ ngày 17/6 đã tiêu diệt một đối tượng tiến hành vụ xả súng tại tòa án liên bang Dallas, bang Texas, miền Nam nước này.

Cảnh sát xác định đối tượng xả súng là Brian Clyde, 22 tuổi, tiến hành xả súng tại lối vào tòa án từ vỉa hè. Rất may vụ xả súng không gây thương vong.

Các hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy Clyde mặc đồng phục quân đội, có áo chống đạn, đội mũ trùm đầu và đeo băng đạn ở thắt lưng. Đối tượng đã đỗ ôtô gần trụ sở tòa án, chạy ra khỏi xe, sau đó Clyde bắt đầu xả súng, làm vỡ kính cửa ra vào.

Cảnh sát đã nổ súng và Clyde đã chết khi đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

[Mỹ: Xả súng tại Philadelphia, ít nhất 8 người thương vong]

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy khoảng từ 10-15 tiếng súng. Cảnh sát cũng đã tiến hành một "vụ nổ có kiểm soát" đối với chiếc xe của Clyde, đỗ ở gần hiện trường vụ xả súng.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi thị trưởng mới và các thành viên của hội đồng thành phố tuyên thệ nhậm chức.

Hiện chưa rõ động cơ của Clyde khi tiến hành vụ xả súng.

Theo truyền thông địa phương, Clyde đã phục vụ trong quân ngũ từ năm 2015-2017 và đã tốt nghiệp đại học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục