Cao Bằng: Xe tải húc đổ hàng rào, lao xuống vực sâu hơn 30m

Sáng 20/1, tại Quốc lộ 3 Cao Bằng đi Hà Nội thuộc địa phận xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Cao Bằng: Xe tải húc đổ hàng rào, lao xuống vực sâu hơn 30m ảnh 1(Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)

Sáng 20/1, tại km 250 + 400 Quốc lộ 3 Cao Bằng đi Hà Nội thuộc địa phận xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng.

Chiếc xe tải loại 8 tấn biển kiểm soát 11C-01277 do anh Hoàng Văn Toán, sinh 1986, trú tại phường Sông Hiến (thành phố Cao Bằng) điểu khiển khi qua đoạn cua gấp đã không kịp trả lái, húc đổ hàng rào hộ lan, đâm thẳng xuống vực sâu hơn 30m.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, hàng hóa trên xe vương vãi khắp nơi.

Rất may là không có thiệt hại về người do lái xe kịp nhảy ra ngoài thoát nạn. Phụ xe bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Đoạn đường trên có nhiều đèo, dốc cao, nhiều cua gấp khúc che khuất tầm nhìn. Ngoài ra, mặt đường lại nghiêng ra phía vực nên thường trơn trượt khi có mưa, sương mù, rất dễ xảy ra tai nạn.

Theo những người dân địa phương, địa điểm này đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, thậm chí có năm xảy ra tới 4 vụ tai nạn nghiêm trọng xe rơi xuống vực.

Đây là một điểm đen về an toàn giao thông của tỉnh Cao Bằng nhưng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm, tìm cách khắc phục.

Sau nhiều lần xảy ra tai nạn, ngành chức năng vẫn chỉ dựng hộ lan bằng rào sắt, không có khả năng chịu lực, chỉ cần ôtô húc nhẹ là có thể bung ra, rơi xuống vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục