Cắt bỏ hạch bạch huyết không giúp người bệnh sống lâu hơn

Phẫu thuật cắt bỏ hạch bạch huyết tại khu vực xuất hiện khối u được chứng minh là không giúp người bệnh sống lâu hơn so với phương án không phẫu thuật.
Cắt bỏ hạch bạch huyết không giúp người bệnh sống lâu hơn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Phương pháp phẫu thuật cắt bỏ các hạch bạch huyết tại khu vực xuất hiện khối u - vốn được coi là chuẩn mực trong các ca điều trị ung thư tế bào hắc tố da (melanoma) - mới đây được chứng minh là không giúp cho người bệnh sống lâu hơn so với phương án không phẫu thuật.

Theo nghiên cứu công bố ngày 7/6 trên tạp chí New England of Medicine, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu đối với 1.900 bệnh nhân mắc ung thư tế bào hắc tố, dạng nguy hiểm nhất của ung thư da, tại hơn 60 bệnh viện trên toàn thế giới.

Khi một người được chẩn đoán mắc ung thư tế bào hắc tố và các tế bào ung thư lan tới một hoặc nhiều hạch bạch huyết, bệnh nhân sẽ được yêu cầu lựa chọn có hay không thực hiện một cuộc phẫu thuật nhằm loại bỏ hoàn toàn các hạch bạch huyết tại khu vực xuất hiện khối u trong cơ thể. Biện pháp này gọi là phẫu thuật cắt bỏ hạch bạch huyết và được coi là phương án điều trị chuẩn mực cho các bệnh nhân ung thư tế bào hắc tố.

Với nghiên cứu mới, các nhà khoa học nhận định việc loại bỏ các hạch bạch huyết thực sự có tác dụng giúp các bác sỹ xác định chính xác hơn tốc độ di căn của tế bào ung thư, và trong một số trường hợp, phương pháp này cũng giúp bệnh nhân kéo dài hơn khoảng thời gian không bị đau đớn do bệnh tật hành hạ.

[Cấy thành công hạt phóng xạ điều trị ung thư tuyến tiền liệt]

Tuy nhiên, lựa chọn phẫu thuật không có tác dụng giúp bệnh nhân ung thư tế bào hắc tố sống lâu hơn so với những người không phẫu thuật.

Bên cạnh đó, người bệnh còn phải sẵn sàng tinh thần đối mặt với các tác dụng phụ. Nghiên cứu mới cho thấy gần 25% số bệnh nhân đồng ý loại bỏ hạch bạch huyết phải trải qua tình trạng sưng tấy, nhiễm trùng trong giai đoạn hậu phẫu, thậm chí có hiện tượng sơ cứng bì khiến việc cử động trở nên rất khó khăn.

Ông Mark Faries, Trưởng Khoa Phẫu thuật ung thư tại Viện Nghiên cứu và thực hành y khoa The Angeles và cũng đồng thời là chủ nhiệm công trình nghiên cứu, cho biết loại bỏ hạch bạch huyết là phẫu thuật lớn và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khác như nhiễm trùng và tổn thương dây thần kinh.

Theo ông, những phát hiện mới của nhóm nghiên cứu có thể sẽ giúp giảm số ca phẫu thuật loại bỏ hạch bạch huyết trên toàn thế giới. Tất nhiên, vẫn có bệnh nhân tiếp tục lựa chọn phương pháp này trong điều trị ung thư tế bào hắc tố, nhưng rõ ràng đây sẽ không còn là lựa chọn “Vàng” trong điều trị căn bệnh này.

Theo thống kê, tại Mỹ, mỗi năm có hơn 10.000 người tử vong do ung thư tế bào hắc tố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).