Toàn bộ Ban Chấp hành Hội Đức-Việt,đại diện Hội hữu nghị Đức-Việt thành phố Magdeburg, đại diện các hội đoàn vàđông đảo người yêu văn nghệ đã về dự.
Vào những ngày này hai năm trước, những người có tâm huyết đã cùng thành lập nênCâu lạc bộ Văn nghệ tháng 10 với mục đích chính là tuyên truyền, quảng bá vănhóa nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật dân tộc, cho bạn bè Đức và quốctế.
Nhớ lại ngày đầu thành lập, Câu lạc bộ lúc đó (do anh Đặng Tiến Dũng làm Chủtịch đầu tiên) chỉ có 12 hội viên, giờ đây đã phát triển, mở rộng với 24 hộiviên, hầu hết là những người đam mê và có khả năng về nghệ thuật ca múa nhạc.
Phát biểu trong ngày thành lập, ông Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Câu lạc bộ, đã nhắclại kỷ niệm không thể nào quên từ những ngày đầu thành lập, với vô vàn khó khăn,nhất là mong muốn có một địa điểm ổn định để các thành viên tập luyện. Tuynhiên, sau khi trở thành hội viên của Hội Đức-Việt, Câu lạc bộ đã được ban lãnhđạo Hội ủng hộ tích cực cả về tinh thần và vật chất.
Đến nay, hội đã có địa điểm luyện tập ổn định, đã dàn dựng, luyện tập được nhiềutiết mục, tiểu phẩm mới và đã tham gia biểu diễn tại nhiều hoạt động văn hóaquốc tế và cộng đồng.
Theo ông Hoan, các hoạt động của Hội đã góp phần rất lớn vào việc giới thiệu vănhóa, nghệ thuật của Việt Nam cho bạn bè Đức và quốc tế cũng như làm phong phúthêm các hoạt động văn hóa nghệ thuật của cộng đồng người việt ở Cộng hòa Liênbang Đức.
Thay mặt Hội Đức-Việt, ông Siegfried Sommer, Chủ tịch Hội, đã biểu dương, chúcmừng Câu lạc bộ Văn Nghệ tháng 10 tròn hai tuổi, chúc cho Câu lạc bộ tiếp tục cónhiều hoạt động tích cực nhằm duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần quảng bávăn hóa đặc sắc của Việt Nam cho bạn Đức và quốc tế.
Ông cũng bày tỏ khâm phục khi những người Việt Nam xa xứ dù với bề bộn công việchàng ngày vẫn luôn quan tâm duy trì truyền thống và văn hóa của mình. Ông khẳngđịnh Hội Đức-Việt sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động của Câulạc bộ.
Tại Lễ kỷ niệm, ban tổ chức cũng vinh danh một số cá nhân có tâm huyết và đónggóp đặc biệt cho các hoạt động của Hội như chị Tạ Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Câulạc bộ, người đã dày công nghiên cứu các điệu múa và tận tình hướng dẫn anh chịem trong đội múa luyện tập, đặc biệt hơn 70% số trang phục, đạo cụ biểu diễnchuyên nghiệp của Câu lạc bộ là do chị bỏ tiền túi ra đặt mua từ Việt Nam.
Đó còn là anh Nguyễn Đức Thắng, thành viên Hội đồng cố vấn Hội Đức-Việt, đồngthời là cố vấn của Câu lạc bộ. Tuy không trực tiếp tham gia biểu diễn nghệthuật, song anh Thắng thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ, động viên Câu lạc bộ trongmọi hoạt động.
Ngoài mục đích quảng bá văn hóa Việt Nam, các Hội viên còn đoàn kết, giúp đỡ lẫnnhau trong cuộc sống, cùng nhau hội nhập tốt vào cuộc sống tại Đức. Các hội viênđã coi đây như mái nhà chung, một sân chơi lành mạnh và bổ ích, tạo môi trườngthân thiện, giúp đỡ nhau trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng và năng khiếuvăn nghệ, khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật trong cộng đồng người Việt ởĐức./.