Cây đại thụ giới lồng tiếng, nghệ sỹ Văn Ngà qua đời

Diễn viên lồng tiếng gạo cội Văn Ngà - người chuyên lồng tiếng cho Mạc Can, Nghệ sỹ nhân dân Thanh Nam vừa qua đời ở tuổi 63 vì một cơn đau tim, để lại tiếc thương cho người hâm mộ và đồng nghiệp.
Cây đại thụ giới lồng tiếng, nghệ sỹ Văn Ngà qua đời ảnh 1Diễn viên lồng tiếng Văn Ngà (trái) và thế hệ đàn em, diễn viên lồng tiếng Đạt Phi. (Ảnh: Facebook Dat Phi Nguyen)

Nhiều người có thể ít nghe đến Văn Ngà trước đây, nhưng ông là người chuyên lồng tiếng cho các vai của nghệ sỹ Mạc Can và Nghệ sỹ nhân dân Thanh Nam. Trong 40 năm làm nghề, ông đã góp mặt trong nhiều dự án phim lớn, nhỏ và để lại ấn tượng thính giác trong lòng người hâm mộ về một chất giọng đặc sắc.

Nghệ sỹ Văn Ngà tên thật là Nguyễn Văn Ngà. Sáng ngày 16/11, ông qua đời tại nhà sau một cơn đau tim và ra đi ở tuổi 63. Tối cùng ngày, nghệ sỹ lồng tiếng Đạt Phi đăng lời chia buồn cũng như lời thông báo tin dữ trên trang cá nhân của mình khiến người hâm mộ, đồng nghiệp yêu quý Văn Ngà bàng hoàng.

“Một chất giọng đặc biệt. Một số phận đặc biệt. Một cuộc đời đặc biệt. Vĩnh biệt một người anh, một người đồng nghiệp đáng kính. Sẽ không còn những bước đi nặng nhọc, những hơi thở nặng nề. Nhẹ nhàng và thanh thản rồi anh nhé,” ông Đạt Phi chia buồn trên trang cá nhân.

Nhạc sỹ Ngọc Sơn bày tỏ nỗi nhớ thương về cố nghệ sỹ 63 tuổi với chất giọng đậm sệt Nam bộ và tính cách nhạy bén. Chính vì vậy theo ông, “những vai diễn trên phim được giọng nghệ sỹ Văn Ngà đảm trách thì ‘khỏi chê vào đâu được.'” Những người đồng nghiệp trẻ cũng cảm kích khi nhớ lại lời khuyên từng được nhận từ ông trước đây mà gửi lời vĩnh biệt.

Từ nhỏ, nghệ sỹ sống cơ cực nên được một ngôi chùa nhận nuôi. Khi trưởng thành, Văn Ngà cũng không lập gia đình mà chỉ có một người con nuôi. Vào thời điểm ông qua đời, người con mới 17 tuổi nên nghệ sỹ lồng tiếng Đạt Phi là người đứng ra lo liệu hậu sự cho cố nghệ sỹ.

Nghệ sỹ Nguyễn Văn Ngà sinh năm 1958, từng theo học Trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Trong những năm đầu sự nghiệp diễn xuất, ông theo các đoàn kịch, đoàn cải lương và vào các vai phản diện, sau năm 1990 thì bắt đầu đi lồng tiếng cho các nghệ sỹ gạo cội như Mạc Can, Thanh Nam… Về sau này, ông cũng tham gia lồng tiếng thuyết minh cho nhiều phim Hollywood khi chiếu tại Việt Nam như "The Lion King" ("Vua sư tử"), "Hotel Transylvania 2" ("Khách sạn huyền bí 2"), "Aladdin" (2019)...

Trước khi qua đời, nghệ sỹ Văn Ngà đã có một thời gian điều trị bệnh tim, mỗi khi đi mua thuốc phải nhờ tới xe ôm vì không thể tự lái xe máy. Tang lễ cho cố nghệ sỹ sẽ diễn ra ngày 18/11 tại nhà riêng, sau đó sẽ được mai táng tại Bình Hưng Hòa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục