CDC Mỹ ủng hộ quy định đeo khẩu trang ở trường học

CDC Mỹ công nhận thẩm quyền của các bang và địa phương trong việc đưa ra các chính sách về đeo khẩu trang, tuy nhiên, CDC tiếp tục khuyến nghị đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.
CDC Mỹ ủng hộ quy định đeo khẩu trang ở trường học ảnh 1Học sinh đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại trường học ở Miami, Mỹ, ngày 18/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, Tiến sỹ Rochelle Walensky ngày 8/2 cho rằng hiện chưa phải là thời điểm bãi bỏ quy định đeo khẩu trang ở trường học và những nơi công cộng ở Mỹ, trong bối cảnh cảnh số ca mắc COVID-19 vẫn tăng cao trên toàn quốc.

Bà Walensky đưa ra tuyên bố trên sau khi giới chức các bang New Jersey, Connecticut, Delaware, California và Oregon thông báo kế hoạch bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các trường công lập bậc tiểu học và trung học cũng như một số không gian công cộng khép kín trong những tuần tới, trong nỗ lực trở lại trạng thái bình thường khi làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron giảm.

[Omicron tồn tại trên bề mặt nhựa và da người lâu hơn các biến thể khác]

Trả lời phỏng vấn của Reuters, bà Walensky nêu rõ: "Tôi biết mọi người muốn bỏ khẩu trang. Tôi cũng vậy. Việc bỏ khẩu trang sẽ là một dấu hiệu phần lớn dịch bệnh đã ở phía sau chúng ta. Tuy nhiên, hiện tại hướng dẫn của DCD không thay đổi. Chúng tôi tiếp tục tán thành việc đeo khẩu trang tại trường học."

Bà Walensky nhấn mạnh CDC luôn công nhận thẩm quyền của các bang và địa phương trong việc đưa ra các chính sách về đeo khẩu trang. Tuy nhiên, CDC tiếp tục khuyến nghị đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo người đứng đầu CDC, COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu khi tình trạng lây nhiễm ở mức ổn định và dịch bệnh không gây gián đoạn các hoạt động xã hội.

Bà bày tỏ hy vọng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ sẽ giảm xuống dưới các mức khủng hoảng, song nhấn mạnh "không phải lúc này."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục