CH Chad bắt giữ 2 viên tướng liên quan đảo chính

Nhà chức trách Cộng hòa Chad đã bắt giữ hai tướng quân đội và một nghị sĩ quốc hội bị tình nghi dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành.
Trưởng Công tố Cộng hòa Chad Mahamat Saleh Youssouf ngày 2/5 cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ hai tướng quân đội và một nghị sĩ quốc hội bị tình nghi dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành.

Theo Trưởng Công tố Youssouf, một nhóm vũ trang tìm cách "hành động gây mất ổn định các thể chế nhà nước cộng hòa" vào ngày 1/5, nhưng âm mưu này đã bị chặn đứng và một số sỹ quan quân đội cấp cao và quan chức dân sự đã bị bắt giữ.

Trong số nghi can bị bắt giữ có hai tướng quân đội là Weiddig Assi Assoue - cựu bộ trưởng quốc phòng kiêm tham mưu trưởng quân đội và Nagomine Beadmadji.

Ngoài ra, nghị sĩ quốc hội Mahamat Malloum Kadre thuộc liên minh cầm quyền và một nhân vật đối lập tên là Saleh Maki cũng bị bắt giữ.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chad Moussa Faki cho biết lực lượng an ninh nước này đã theo dõi nhóm âm mưu đảo chính từ tháng 12/2012 và đã tiến hành đột kích một địa điểm ở ngoại ô thủ đô N'Djamena ngày 1/5 vừa qua.

[Cộng hòa Chad đập tan âm mưu "lật đổ" chính quyền]

Theo một số nguồn tin cảnh sát, giao tranh đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và các đối tượng âm mưu đảo chính khiến sáu người thiệt mạng, trong đó có một sỹ quan quân đội và khoảng 15 người bị thương.

Cộng hòa Chad từng là thuộc địa của Pháp và đã có một lịch sử dài xảy ra nhiều cuộc đảo chính và nổi dậy. Bản thân Tổng thống đương nhiệm Idriss Deby từng chỉ huy các binh sĩ nổi dậy và lên nắm quyền năm 1990.

Tháng 3/2006, một âm mưu bắn máy bay của Tổng thống Deby nhằm giết hại ông và lật đổ chính phủ đã bị cảnh Chad nước này ngăn chặn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục