Chào đón đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed, chứng khoán Mỹ lên điểm

Khép lại cuộc họp kéo dài hai ngày, Fed thông báo quyết định tăng lãi suất với mức tăng mạnh nhất trong gần 30 năm sau khi lạm phát tăng đột biến vào tháng Năm.
Chào đón đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed, chứng khoán Mỹ lên điểm ảnh 1Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 15/6, chứng khoán Phố Wall hoan nghênh động thái tăng lãi suất để chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1% lên 30.668,53 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,5% lên 3.789,99 điểm còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 2,5% lên 11.099,15 điểm.

Khép lại cuộc họp kéo dài hai ngày, Fed thông báo quyết định tăng lãi suất với mức tăng mạnh nhất trong gần 30 năm sau khi lạm phát tăng đột biến vào tháng Năm.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed cho biết quyết định nâng phạm vi lãi suất cơ bản của ngân hàng lên 1,5-1,75%. Đây là lần tăng lãi suất với mức tăng 0,75 điểm phần trăm đầu tiên của Fed kể từ năm 1994.

Quyết định trên được đưa ra sau những số liệu kinh tế gần đây cho thấy lạm phát gia tăng và niềm tin  tiêu dùng suy giảm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định cơ quan này có "công cụ" và "quyết tâm" để giảm lạm phát từ mức cao nhất trong hơn 40 năm.

[Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất mạnh nhất trong 30 năm qua]

Ông Powell nhấn mạnh rằng Fed không có ý định đẩy nền kinh tế vào suy thoái, nhưng cần có các biện pháp tích cực để chống lại lạm phát.

Theo chuyên gia Tom Cahill của công ty quản lý tài sản Ventura Wealth Management, có trụ sở tại Mỹ, thị trường đang trở nên thoải mái với nhận định Fed đang bắt đầu xem xét tình hình lạm phát một cách rất nghiêm túc.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên 15/6, chỉ số VN-Index giảm 16,38 điểm (1,33%) xuống 1.213,93 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng để mất 6,83 điểm (2,35%) xuống 283,25 điểm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục