Châu Âu đang chuẩn bị thành lập một liên minh ổn định, hay còn gọi là "liên minhtài khóa," với sự giám sát ngân sách nghiêm ngặt để đối phó với cuộc khủng hoảngnợ công ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
Đó là tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong phát biểu trước Quốchội Đức ngày 2/12 về chủ đề các hội nghị thượng đỉnh của Khu vực đồng euro vàLiên minh châu Âu (EU) diễn ra trong hai ngày 8-9/12 tới tại Brussels (Bỉ).
Thủ tướng Đức nhấn mạnh các nước châu Âu không chỉ đơn thuần thảo luận vềmột "liên minh tài khóa," mà đang bắt tay vào việc thành lập liên minh này, vớinhững quy định rất khắt khe, chí ít là đối với Eurozone. Theo bà Merkel, liênminh này sẽ có vai trò như một "cái phanh" mới của châu Âu để "hãm" các nướckhỏi rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.
Thủ tướng Angela Merkel thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âuvà những vấn đề liên quan đến đồng euro không thể giải quyết trong "một sớm mộtchiều," trái lại phải mất nhiều năm.
Bà Merkel cũng lên tiếng phản đối việc pháthành trái phiếu châu Âu chung vì cho rằng nó không giúp vượt qua cuộc khủnghoảng hiện nay.
Theo bà Merkel, trong bối cảnh hiện nay, việc củng cố các liên minh kinhtế và tiền tệ vẫn tiếp tục là mục tiêu quan trọng, song vấn đề cấp bách nhấthiện nay là thành lập một liên minh ổn định với việc tăng cường kiểm soát ngânsách và điều chỉnh mức nợ công.
Để làm được điều này, cần phải có sự thay đổi các hiệp ước của EU. Vì vậy,việc thay đổi các hiệp ước này sẽ là mục tiêu chính của Hội nghị thượng đỉnh EUtới đây.
Ngoài ra, Thủ tướng Đức cũng không đồng tình với đề xuất sửa đổi quyền hạncủa Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và nhấn mạnh nhiệm vụ của định chế tàichính này vẫn là bảo đảm sự ổn định chính sách tiền tệ.
Trong một động thái liên quan, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Trung QuốcPhó Oánh khẳng định nước này không thể sử dụng khoản dự trữ ngoại tệ trị giá3.200 tỷ USD của mình để cứu trợ các nước khác.
Đây là sự cự tuyệt rõ ràng nhất của Trung Quốc trước những đề xuất nên hỗtrợ châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay.
Phát biểu tại một diễn đàn, Thứ trưởng Phó Oánh nói rằng lập luận TrungQuốc nên giải cứu châu Âu là không khả thi và các nước châu Âu có thể hiểu saicách Trung Quốc quản lý nguồn dự trữ của mình.
Bà Phó Oánh nêu rõ dự trữ của Trung Quốc giống như các khoản tiết kiệm củanước này, đồng thời nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã choBắc Kinh bài học về tầm quan trọng của các khoản dự trữ đối với một quốc gia.
Với tư cách là quốc gia dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, Trung Quốc hiệnlà một trong số ít những chính phủ có nguồn tài chính đủ mạnh để mua lại nợ củacác chính phủ châu Âu và giúp khu vực này thoát khỏi khủng hoảng kinh tế./.
(TTXVN/Vietnam+)