Châu Âu triển khai cách giảm thâm hụt ngân sách

Ngày 25/5, Chính phủ các nước Anh, Pháp, Italy và Đan Mạch đã triển khai một loạt biện pháp khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách.
Ngày 25/5, Chính phủ các nước Anh, Pháp, Italy và Đan Mạch đã triển khai mộtloạt biện pháp khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách, trong đó tập trung chủyếu vào cắt giảm chi tiêu công, tăng thuế, điều chỉnh tuổi về hưu và lương ngườilao động trong khu vực nhà nước.

Đây được coi là những giải pháp tham gia nỗ lực chung của châu Âu nhằm khôi phụclòng tin thị trường trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ có nguy cơ lan rộng từ HyLạp sang một số nước thành viên khác trong khu vực đồng tiền chung euro(Eurozone) và châm ngòi cho một giai đoạn suy thoái mới của nền kinh tế khu vực.

Trước đó, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland đã thông báo các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" tương tự.

Tại Anh, tân Chính phủ nước này có kế hoạch cắt giảm 6,25 tỷ bảng (8,9 tỷ USD)chi tiêu công như là biện pháp đầu tiên để giảm thâm hụt ngân sách và phục hồităng trưởng kinh tế.

Tại Pháp, "xứ sở lục lăng" cũng thông báo về kế hoạch tạm ngừng tăng lương trongkhu vực công, đồng thời tăng tuổi về hưu lên 65.

Trong khi đó, chính phủ Italy cũng thông qua giải pháp thắt chặt chi tiêu trịgiá 24 tỷ euro, với mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách của nước này, từ 5,3% GDPnăm 2009 xuống 2,3% GDP (tức là thấp hơn mức trần quy định 3% GDP của EU) vàonăm 2012.

Đan Mạch cũng mạnh tay điều chỉnh hệ thống phúc lợi xã hội và cải thiện thịtrường lao động.

Trên thực tế, tình hình tài chính công tại rất nhiều quốc gia châu Âu đã ở mức"nguy hiểm," ngay cả trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng nợ hiện nay.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích và chính trị cảnh báo, cắt giảm chi tiêuquá mức có thể xói mòn nhu cầu tiêu thụ và đẩy châu Âu, thậm chí kinh tế toàncầu, vào giai đoạn suy thoái kinh tế kép.

Theo họ, tiến trình phục hồi hiện nay vẫn rất mong manh và dễ dàng bị đảo ngượcnếu liệu pháp thắt chặt ngân sách bị sử dụng "quá liều"./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục