Chiếc cũi chó bị thiên thạch rơi trúng được bán đấu giá hơn 44.000 USD

Chiếc cũi chó bằng gỗ và thiếc bị thủng một lỗ khoảng 25,4mm do thiên thạch rơi trúng đã được bán đấu giá 44.100 USD; mảnh thiên thạch kích thước 8x4cm đâm vào cũi chó được bán với giá 21.420 USD.
Chiếc cũi chó bị thiên thạch rơi trúng được bán đấu giá hơn 44.000 USD ảnh 1Chú chó Roky không hề hấn gì khi mảnh thiên thạch va chạm làm thủng cũi. (Nguồn: BBC)

Phiên bán đấu giá thiên thạch hiếm của nhà bán đấu giá Christies’s ngày 23/2 đã bán được chiếc cũi chó bằng gỗ và thiếc với một lỗ dài 7 inch (1 inch=25,4mm) đánh dấu nơi mảnh thiên thạch đâm vào mái với giá 44.100 USD.

Trong khi đó chính mảnh thiên thạch kích thước 8x4cm đâm vào chiếc cũi chó khi rơi xuống vườn nhà người chủ của chú chó Roky ở Aguas Zarcas hồi tháng 4/2019 được bán với giá 21.420 USD. 

Đây là mảnh thiên thạch lớn thứ 3 của Sao Hỏa rơi xuống Trái Đất, tuy nhiên chỉ được bán với giá thấp hơn nhiều mức giá ước tính là 200.000 đến 300.000 USD.

[Hố thiên thạch bí ẩn chứa manh mối cho sự tuyệt chủng của khủng long]

Về các thiên thạch khác được chào bán trong phiên đấu giá này, một người trả giá 189.000 USD cho một mẩu đá Mặt Trăng được phát hiện tại Maroc năm 2007, thấp hơn ước tính trước bán là 300.000 USD.

Một mảnh đá Mặt Trăng khác tìm thấy ở sa mạc Sahara tại Mauritania, bán được 69.300 USD trong đợt bán đấu giá trực tuyến kéo dài 2 tuần kết thúc vào ngày 23/2.

Đây là một phiên bán đấu giá gây thất vọng cho Sao Hỏa, với một mảnh đá Sao Hỏa nặng 9,1kg được định giá từ 500.000 đến 800.000 USD tuy nhiên không tìm được người mua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục