Chiến dịch của NATO chỉ nhằm lật đổ ông Gaddafi

Đại sứ tại NATO Dmitry Rogozin cho rằng, các hoạt động của NATO ở Libya hiện nay chỉ nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.
Đại sứ Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Dmitry Rogozin ngày24/5 cho rằng các hoạt động của NATO ở Libya hiện nay chỉ nhằm lật đổ nhà lãnhđạo Libya Muammar Gaddafi chứ không thực hiện theo các nghị quyết của Liên hợpquốc.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời ông Rogozin nói rằng: "Các hành động củaNATO đã giảm xuống mức (cố gắng) để lật đổ chế độ của ông Gaddafi, mà không hoàntoàn thực hiện theo các nghị quyết của Liên hợp quốc."

Ông Rogozin cũng cho biết sẽ chính thức đề nghị NATO làm rõ thông tin về kếhoạch triển khai hoạt động trên bộ sắp tới ở Libya trong cuộc họp của Hội đồngNga-NATO ngày 25/5.

NATO trước đó cho biết chiến dịch không kích của lực lượng này ở Libya đã hạnchế được khả năng tấn công của lực lượng chính phủ nhằm vào phe đối lập, songcũng thừa nhận chiến dịch kéo dài 3 tháng qua có nguy cơ rơi vào bế tắc.

Trong khi đó, đêm 24/5, các máy bay chiến đấu của NATO tiếp tục không kích cácmục tiêu ở thủ đô Tripoli của Libya. Người đã đã nghe thấy 6 tiếng nổ lớn gầndinh thự của nhà lãnh đạo Kadhafi, nơi 24 giờ trước cũng vừa hứng chịu nhữngtrận oanh kích liên tiếp từ máy bay của NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.