Chile trao tặng Huân chương cho Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Thắng

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Chile Edgardo Riveros đã trao tặng Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Thắng Huân chương Công trạng Thập tự cao quý, ghi nhận những đóng góp của đại sứ.
Chile trao tặng Huân chương cho Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Thắng ảnh 1Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Chile Edgardo Riveros tại lễ trao Huân chương Công trạng Thập tự cho Đại sứ Ngô Đức Thắng. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Ngày 27/11, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Chile Edgardo Riveros đã trao tặng Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Thắng Huân chương Công trạng Thập tự cao quý, ghi nhận những đóng góp của đại sứ vào việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tại lễ trao tặng Huân chương, ông Riveros đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Ngô Đức Thắng trong việc thúc đẩy trao đổi đoàn giữa hai nước, trong đó đặc biệt nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam đầu tháng 11 vừa qua của Tổng thống Chile Michellet Bachelet và chuyến thăm Chile tới đây của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng.

Ông Riveros cũng đề cao nỗ lực của Đại sứ Ngô Đức Thắng trong việc duy trì cơ chế tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước, cơ chế Hội đồng Thương mại tự do song phương; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile; hỗ trợ triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước, đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức hơn 600 triệu USD năm 2013 lên mức kỷ lục 1,2 tỷ USD dự kiến của năm nay.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Riveros nhấn mạnh Đại sứ Ngô Đức Thắng đã quan tâm thúc đẩy ký các thỏa thuận hợp tác song phương, trong đó có Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa hai nước, có hiệu lực từ tháng 8/2017.

Đại sứ đã phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế đa phương, điển hình là ủng hộ Chile tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), ủng hộ lẫn nhau tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017 tại Việt Nam và sẽ diễn ra vào năm 2019 tại Chile, cũng như trong quá trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP-11.

Chile trao tặng Huân chương cho Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Thắng ảnh 2Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Chile Edgardo Riveros tại lễ trao Huân chương Công trạng Thập tự cho Đại sứ Ngô Đức Thắng. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Về phần mình, sau khi cảm ơn Chính phủ Chile trao tặng Huân chương cao quý, Đại sứ Ngô Đức Thắng nhấn mạnh đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển.

Đại sứ đồng thời khẳng định Huân chương là sự động viên và ghi nhận nỗ lực của tất cả cán bộ cơ quan đại diện cũng như của những người bạn, đối tác, đồng nghiệp thuộc các cơ quan chức năng, tổ chức của Chile trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Chile.

Đại sứ Ngô Đức Thắng khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, ông sẽ tiếp tục cùng những người bạn Chile củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác và hữu nghị tốt đẹp vốn có giữa hai nước.

Tham dự buổi lễ trao tặng Huân chương có Trưởng đoàn ngoại giao tại Chile, Nhóm Trưởng cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Santiago, Đại sứ đại diện cho các ngoại giao đoàn khu vực châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ; đại diện Bộ Ngoại giao và Quốc hội Chile cùng Chủ tịch Viện Văn hóa và Hữu nghị Chile-Việt Nam Patricia Abarzua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục