Chính phủ Anh mở lại sứ quán tại Somalia sau 22 năm

Anh là quốc gia đầu tiên trong EU mở lại sứ quán tại Somalia, 22 năm sau khi London rút các nhà ngoại giao khỏi Somalia vì nội chiến.
Ngày 25/4, Ngoại trưởng Anh WilliamHague đã tham dự lễ khai trương sứ quán mới của Anh tại Mogadishu, 22 năm saukhi London rút các nhà ngoại giao khỏi Somalia.

Động thái này đã đưa Anh trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu(EU) mở lại sứ quán tại Somalia và nó diễn ra trước một hội nghị quốc tế bàn vềtương lai quốc gia vùng Sừng châu Phi này tại London vào ngày 7/5 tới.

Tham dự lễ khai trương sứ quán mới Anh tại Somalia còn có Tổng thống nước chủnhà Hassan Sheikh Mohamud.

Phát biểu tại buổi lễ, Ngoại trưởng Anh cho biết việc mở lại sứ quán tại Somaliacho thấy cam kết của chính phủ Anh trong việc giúp đỡ chính phủ Somalia trongcông cuộc tái thiết nước này sau hai thập kỷ xung đột.

Trước năm 1991, Anh vẫn có đại sứ quán tại Somalia, sau đó London quyết địnhđóng cửa sứ quán, sơ tán đại sứ và toàn bộ các nhân viên ngoại giao về nước vìcuộc nội chiến nổ ra tại quốc gia châu Phi này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.