Chính phủ Colombia, ELN có thể ngừng bắn trước khi Giáo hoàng thăm

Chính phủ Colombia với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) hé lộ khả năng hai bên đạt thỏa thuận tuyên bố ngừng bắn trước chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới quốc gia Nam Mỹ này.
Chính phủ Colombia, ELN có thể ngừng bắn trước khi Giáo hoàng thăm ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Colombia Juan Camilo Restrepo (trái) và Trưởng đoàn đàm phán ELN Pablo Beltran trong cuộc họp báo ở Quito, Ecuador ngày 30/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 28/8, trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Chính phủ Colombia với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) Juan Camilo Restrepo hé lộ khả năng hai bên đạt thỏa thuận tuyên bố ngừng bắn trước chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới quốc gia Nam Mỹ này, dự kiến vào tháng 9 tới.

Phát biểu trước báo giới, ông Restrepo tuyên bố: “Chúng tôi có nghĩa vụ phải đạt được một bước tiến xứng với chuyến thăm này và cũng tiến hành bước đi đầu tiên tới hòa bình, và đó là thỏa hiệp song phương và tạm thời về ngừng bắn và các hành động thù địch, điều sẽ có lợi cho quần chúng nhân dân.” 

[Colombia tuyên bố kết thúc cuộc xung đột kéo dài 50 năm với FARC]

Về phần mình, trưởng phái đoàn ELN Pablo Beltrán cũng khẳng định mong muốn này nhưng có ràng buộc điều kiện: “Nếu chúng tôi tiến tới bước xoa dịu nhân đạo vào thời điểm này, thì ít nhất phía Nhà nước cũng phải có hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những cuộc ám sát thủ lĩnh các phong trào xã hội. Đây là điểm mấu chốt và chúng tôi hi vọng giải quyết được vấn đề này trước ngày 1/9.” 

Chính phủ Colombia và ELN, nhóm vũ trang lớn nhất hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ với 1.500 thành viên, khởi động hòa đàm tại Ecuador hồi tháng 2 vừa qua. Tiến trình đàm phán này đã được chính thức khởi động sau hơn 3 năm tiếp xúc bí mật nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vũ trang tại Colombia kéo dài hơn nửa thế kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.