Chính phủ Iraq và người Kurd đạt thỏa thuận về lực lượng liên bang

Các chỉ huy quân sự của Iraq và người Kurd đã đạt được một thỏa thuận cho phép Baghdad triển khai các lực lượng liên bang, sau khi xảy ra đụng độ tại khu vực ranh giới trọng yếu Fishkhabur.
Chính phủ Iraq và người Kurd đạt thỏa thuận về lực lượng liên bang ảnh 1Xe quân sự của lực lượng Iraq được triển khai tại thị trấn Fishkhabur ngày 28/10. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết các chỉ huy quân sự của Iraq và người Kurd đã đạt được một thỏa thuận cho phép Baghdad triển khai các lực lượng liên bang, sau khi xảy ra đụng độ tại khu vực ranh giới trọng yếu Fishkhabur hiện đang có tranh chấp.

Baghdad đang tìm cách đảm bảo việc tiếp cận đường ống dẫn dầu tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, bằng cách kiểm soát khu vực nói trên, nơi giáp cả lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

[Quân đội Iraq và lực lượng người Kurd bước vào vòng đàm phán thứ 2]

Cùng ngày, cơ quan lập pháp khu tự trị người Kurd đã phê chuẩn đề nghị từ chức vào ngày 1/11 tới của người đứng đầu vùng tự trị người Kurd Massud Barzani.

Xung đột giữa quân chính phủ Iraq và lực lượng dân quân Peshmerga của người Kurd bắt đầu nổ ra sau khi quân chính phủ giành quyền kiểm soát thành phố Kirkuk từ các tay súng Peshmerga mà hầu như không vấp phải sự chống đối nào.

Chiến dịch của chính phủ Iraq được thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Haider al-Abadi sau khi người Kurd tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập ở miền Bắc Iraq hôm 25/9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục